Thành phố đầu tiên trên thế giới đặt tên cho nắng nóng

Thành phố Seville ở miền Nam Tây Ban Nha trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đặt tên và phân loại các đợt nắng nóng, tương tự việc đặt tên cho các cơn bão.

Dự án đặt tên và phân loại sẽ cung cấp thuật toán dự báo các đợt nắng nóng 5 ngày trước khi xảy ra, và phân loại dựa trên tác động đối với sức khỏe và nguy cơ gây tử vong ở người, theo Guardian ngày 26/6.

Đây là dự án kéo dài một năm tại một trong những thành phố nóng nhất Tây Ban Nha. Nhiệt độ tại Seville thời gian qua thường xuyên vượt mức 40 độ C.

Các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng với mỗi loại nắng nóng, chẳng hạn mở cửa các bể bơi trong thành phố, hoặc cử nhân viên y tế đến kiểm tra những người cao tuổi hay người có nguy cơ.

Nắng nóng loại 3 - mức nghiêm trọng nhất - sẽ được đặt tên theo thứ tự đảo ngược của bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha, với 5 cái tên đầu tiên được chọn là Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao, Vega.

Dự án chính thức được triển khai vài ngày sau khi nước này trải qua một trong những đợt nắng nóng nhất trong 58 năm.

 Thành phố Seville sẽ đặt tên và phân loại các đợt nắng nóng, tương tự đặt tên cho các cơn bão. Ảnh: Guardian.

Thành phố Seville sẽ đặt tên và phân loại các đợt nắng nóng, tương tự đặt tên cho các cơn bão. Ảnh: Guardian.

Antonio Munõz, Thị trưởng thành phố Seville, cho biết sáng kiến này là một phần của các biện pháp chống biến đổi khí hậu, từ cắt giảm khí thải đến khử carbon.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia Aemet, tần suất các đợt nắng nóng tại Tây Ban Nha vào năm nay nhiều gấp đôi so với những thập niên trước.

Dự án là sự kết hợp giữa Trung tâm Arsht-Rock - chuyên xây dựng biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu - cùng các nhà khí hậu học, khoa học xã hội và chuyên gia y tế công cộng.

Bà Kathy Baughman McLeod của Arsht-Rock cho biết dự án nhằm xây dựng nhận thức về tác động chết người của biến đổi khí hậu, qua đó có thể cứu sống nhiều sinh mạng.

"Có lý do để các đợt nóng được mệnh danh là 'sát thủ thầm lặng'. Nó tàn phá kinh tế một cách vô hình, gây chết người nhiều hơn bất kỳ hiểm họa nào khác do khí hậu gây ra. Nhưng nguy cơ của chúng vẫn bị đánh giá thấp và hiểu lầm nghiêm trọng", bà Baughman McLeod nói.

Video người phụ nữ liều mạng trong giếng lột tả thực trạng ở Ấn Độ Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ Ấn Độ trèo xuống vách giếng sâu để lấy nước mà không có dây hay bất kỳ dụng cụ đảm bảo an toàn nào.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-pho-dau-tien-tren-the-gioi-dat-ten-cho-nang-nong-post1330339.html