Thành phố Đà Nẵng: Nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy

Để đề phòng các vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong những ngày qua, lực lượng công an TP Đà Nẵng tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các khu chung cư, nhà ở xã hội và các tòa nhà cao tầng trên toàn địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về PCCC.

Trong tháng 10 năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại 21 chung cư, nhà ở công nhân, ký túc xá thuộc phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về PCCC của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH).

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thượng tá Trần Hoài Phương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Đoàn liên ngành kiểm tra đợt này nhằm rà soát, nắm bắt, đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý về PCCC của địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền những biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác PCCC trên địa bàn thành phố...".

Công an quận Hải Châu kiểm tra công tác PCCC tại Khu dân cư Bình An, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu đã lập 10 đoàn công tác tiến hành kiểm tra 281 cơ sở về hồ sơ xây dựng, hệ thống điện, hồ sơ PCCC và kỹ năng sử dụng các thiết bị PCCC. Tại khu chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương (trên đường Lê Thanh Nghị), phường Hòa Cường Bắc, Đoàn kiểm tra số 2 của Công an quận Hải Châu ghi nhận hệ thống PCCC cơ bản hoạt động tốt, hành lang và cầu thang thoát hiểm thông thoáng. Tuy nhiên Đoàn kiểm tra số 2 đã phát hiện một số tồn tại cần phải khắc phục để đảm bảo công tác PCCC như: Máy bơm nước của chung cư bị hư hỏng; chưa có đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm tại các hành lang; nhà để xe tầng 1 quá tải dẫn đến để xe chắn lối thoát hiểm... Đoàn kiểm tra lập biên bản, nhắc nhở, hướng dẫn Ban quản trị chung cư sớm khắc phục các tồn tại để bảo đảm an toàn PCCC.

Công an quận Hải Châu cũng đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại nhà trọ Center Point (K201/8 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh). Qua gần 6 năm đi vào sử dụng, nhưng nhà trọ này có đầy đủ các dụng cụ về PCCC, ý thức chấp hành của người dân khá tốt.

Chị Nguyễn Thị Hương Lan (hộ dân sinh sống tại nhà trọ) cho biết: "Để thuận lợi cho việc thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra, các gia đình trong khu nhà trọ không dùng bếp gas mini nấu nướng trong phòng, tự giác sắp xếp xe máy ngăn nắp, chừa khoảng trống cho lối thoát nạn...".

Cùng với quận Hải Châu, lực lượng công an quận Sơn Trà và các phường tiến hành kiểm tra công tác PCCC&CNCH gần 1.000 cơ sở kinh doanh, căn hộ, nhà trọ, chung cư trên địa bàn quận.

Tại chung cư Mân Quang trên đường Hồ Hán Thương, phường Nại Hiên Đông, đoàn công tác ghi nhận hệ thống báo cháy, hệ thống nước chữa cháy hoạt động ổn định, bình thường, chung cư trang bị đầy đủ bình chữa cháy mini... Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại như: Tại các hành lang, cầu thang bộ chung cư người dân vẫn còn lấn chiếm để vật dụng cản trở việc thoát nạn. Tình trạng người dân tận dụng hành lang để xe máy, xe máy điện, các vật dụng dễ xảy ra cháy nổ khá phổ biến; hệ thống báo cháy tự động được trang bị nhưng ít kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; một số hộ gia đình tự ý lắp đặt "chuồng cọp" bằng sắt ngoài ban công gây khó khăn khi cần thoát hiểm.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được TP Đà Nẵng chú trọng.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên ý thức về PCCC của người dân trên địa bàn quận Sơn Trà được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Chung (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) chia sẻ: "Từ sau vụ cháy chung cư ở Hà Nội, gia đình tôi đã chủ động mua thêm bình chữa cháy, mặt nạ chống độc, phòng khói, thang dây... Mọi thành viên trong gia đình tích cực xem các video, thông tin về PCCC để nâng cao ý thức và kinh nghiệm về công tác PCCC...".

Quận Liên Chiểu là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, nơi có nhu cầu về ở trọ rất cao. Các cấp mặt trận, chính quyền đã triển khai đến từng khu dân cư, vận động người dân xây dựng mô hình "Khu dân cư bảo đảm phòng cháy chữa cháy", "Khu dân cư an toàn"...

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cho biết, các tổ chức chính quyền, mặt trận thường xuyên phối hợp với đơn vị chức năng để tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho người dân. Trong khu dân cư cũng được trang bị hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy ở các tòa nhà, căn hộ. Mô hình này được rút kinh nghiệm hàng năm để tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả đồng thời nhân rộng trên địa bàn.

Diễn tập các phương án PCCC tại Đà Nẵng.

Theo Thượng tá Trần Văn Hướng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Đà Nẵng, trong đợt kiểm tra cao điểm, các Đoàn công tác đã chỉ ra những giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường công tác bảo đảm PCCC đối với các nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy cho các chủ cơ sở kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ trong các khu dân cư và người dân làm việc, sinh hoạt trong các cơ sở này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn các khu chung cư trên địa bàn thành phố khi xây dựng đều được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC theo quy định và được trang bị phương tiện PCCC ban đầu tương đối đầy đủ... Tuy nhiên, công tác PCCC ở các chung cư vẫn còn một số tồn tại như lấn chiếm hành lang để vật dụng cản trở lối thoát nạn, ban công của một số hộ làm thêm khung sắt bảo vệ gây khó khăn cho công tác thoát nạn và CNCH khi có sự cố. Ngoài ra, các trang thiết bị PCCC tại nhiều khu chung cư thiếu hoặc không bảo đảm yêu cầu...

Thiết nghĩ, để công tác PCCC có hiệu quả, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các khu phố, tổ dân phố trong việc lồng ghép nội dung tuyên truyền theo từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể, yêu cầu các chủ cơ sở và người dân tham gia. Mặt khác, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ bên cạnh huấn luyện kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC, nhất là các phương tiện chữa cháy ban đầu đối với người dân.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thanh-pho-da-nang-nang-cao-y-thuc-nguoi-dan-trong-phong-chay-chua-chay-749269