Thành phố Buôn Ma Thuột trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh

Phát triển thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên theo Xanh - Sinh thái – Thông minh – Bản sắc, thành phố sẽ trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh, triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Bên cạnh đó, thành phố đang tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

Ngày 20/3, thành phố Buôn Ma Thuột phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk gắn với kỷ niệm 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển; Ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua của thành phố.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ phát động đợt thi đua đặc biệt

Với chủ đề: “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, đợt thi đua đặc biệt này, thành phố tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn đăng ký, thực hiện từ 1 đến 2 nội dung trọng tâm để tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm; thành phố triển khai xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu, 1 công trình thiết thực; Tập trung phát triển thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên theo Xanh - Sinh thái – Thông minh – Bản sắc.

Ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua của thành phố

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu sắc trên nhiều phương tiện với cách làm mới, sáng tạo; Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, bản sắc thành phố Buôn Ma Thuột đến đông đảo nhân dân, du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.....

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đã cụ thế hóa bằng kế hoạch, triển khai đến tất cả cơ quan phường, xã, người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung vào 2 hoạt động lớn. Phát động đợt chỉnh trang đô thị trên địa bàn toàn thành phố, chỉnh trang hạ tầng đô thị, trồng cây xanh. Trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh trên các tuyến đường, công viên, khu vực công cộng. Triển khai toàn thành phố phân loại rác tại nguồn.

“Người dân hưởng ứng tham gia thực hiện các hoạt động này, mỗi đơn vị sẽ chọn 1 đến 2 tổ dân phố, buôn để kiểm tra. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Đối với công chức, viên chức, cán bộ, doanh nghiệp, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ có một hoạt động cụ thể. Về thành phố tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp”, ông Hưng chia sẻ.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động lớn, phấn đấu tháng 11 sẽ hoàn thành các công trình trọng điểm đưa vào hoạt động. Phấn đấu 8/8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; phát triển các sản phẩm OCOP, tạo thương hiệu riêng, đặc trưng. Xây dựng và phát triển thương hiệu “Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của Thế giới”...

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây trong ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh.

Thành phố Buôn Ma Thuột có vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, kết nối các trung tâm phát triển vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và tam giác phát triển Lào – Việt Nam – Campuchia.

Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, đến nay thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại I mang những đặc trưng cơ bản của một đô thị trung tâm đa chức năng.

Đây cũng là đô thị vùng quy tụ 44 dân tộc anh em với nền văn hóa đặc sắc của những lễ hội truyền thống, và một không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Buôn Ma Thuột được Đảng và Nhà nước xác định có vị trí rất quan trọng về chính trị quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên, được coi là “Vùng chiến lược của chiến lược”, “nóc nhà của nóc nhà”.

Nguyễn Thảo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-pho-buon-ma-thuot-trong-moi-it-nhat-5000-cay-xanh-post1621782.tpo