Thanh Oai sẵn sàng cho Lễ hội Bình Đà 2024

Công tác chuẩn bị Lễ hội Bình Đà 2024 và ra mắt tuyến du lịch 'Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội' đã được lên các phương án chuẩn bị chu đáo để phục vụ người dân và du khách.

Công tác tập luyện cho lễ khai mạc Lễ hội Bình Đà 2024. Ảnh: Hoàng Quyên

Sáng 10-4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phố hợp huyện Thanh Oai tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội Bình Đà năm 2024. Năm nay, Lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh) được tổ chức trong 3 ngày (từ 12 đến 14-4, tức từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Ba năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động phong phú.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Oai Trần Văn Lợi cho biết, ngoài các nghi thức tế lễ, rước kiệu, phần hội có nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chương trình khai mạc Lễ hội Bình Đà năm 2024 với màn nghệ thuật khai hội đặc sắc, sử dụng công nghệ trình diễn sân khấu ngoài trời tái hiện truyền tích về đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Thục Hiền, ca sĩ Tùng Dương, Lương Nguyệt Anh…

Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và huyện Thanh Oai kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đình Nội. Ảnh: Hoàng Quyên

Lễ hội có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Giải bóng đá thanh niên huyện Thanh Oai; Triển lãm sinh vật cảnh Thanh Oai; Hội chợ trưng bày và giới thiệu, trình diễn sản phẩm làng nghề; Triển lãm ảnh Nét đẹp văn hóa Thanh Oai; Liên hoan biểu diễn trống hội; Liên hoan lân sư rồng huyện Thanh Oai mở rộng; trình diễn thư pháp, đốt pháo hoa, hát quan họ trên hồ Thủy đình, trò chơi dân gian đặc sắc…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình thông tin, hiện nay, huyện Thanh Oai đã sẵn sàng công tác chuẩn bị, lên sơ đồ tổ chức, các phương án phân tuyến đường giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, khu vực đón tiếp khách, hệ thống xe điện, vệ sinh môi trường… Các khâu đều bố trí nhân sự trực, làm việc thường xuyên.

Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền từ xa xưa, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt, nhằm ôn lại ký ức của buổi đầu khai sinh, lập địa, tưởng nhớ công ơn của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội gắn với giá trị độc đáo của di tích Đình Nội, ngày 1-4-2014, Lễ hội Bình Đà đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, bức phù điêu (bức giá tượng) được lưu giữ trong Đình Nội được chạm nổi hình tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân cùng lạc tướng, lạc hầu, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thời đại Hùng Vương đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thanh-oai-san-sang-cho-le-hoi-binh-da-2024-663218.html