Thanh Oai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là, đến năm 2025, huyện sẽ hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, đến nay, sau nửa nhiệm kỳ, huyện Thanh Oai đã gần đạt mục tiêu đó và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp tại xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai).

Giữa tháng 8-2023, người dân xã Kim Thư phấn khởi đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Trường Tiểu học Kim Thư đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bí thư Đảng ủy xã Kim Thư Nguyễn Hồng Hải chia sẻ, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Nếu như năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ được hơn 41 triệu đồng/ người, thì đến nay đã đạt khoảng 65 triệu đồng/người. 100% đường giao thông của xã được cải tạo, nâng cấp, cứng hóa, bê tông và giao thông nội đồng được kiên cố hóa; 100% thôn có nhà văn hóa và đạt danh hiệu thôn văn hóa; hơn 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh cao...

Tiếp nối thành quả từ xã nông thôn mới nâng cao, xã Hồng Dương cũng nỗ lực với chặng đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu năm 2023, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố đã tiến hành thẩm định tại xã Hồng Dương. Kết quả, xã đã đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc, như thu nhập bình quân đạt 70,5 triệu đồng/người/năm; có 1 mô hình thôn thông minh tại thôn Tảo Dương. Đối với tiêu chí tự chọn, xã lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hiện tại, trên địa bàn xã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; trường trung học cơ sở đang thực hiện xây dựng chuẩn mức độ 2. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, Trưởng đoàn thẩm định đã kết luận xã Hồng Dương đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của Thanh Oai đã và đang ghi nhận những thành công bước đầu. Đáng ghi nhận, Thanh Oai chú trọng phát triển theo quy hoạch vùng, từ đó tạo ra những điểm nhấn kinh tế vùng, miền khác nhau. Chẳng hạn, đối với vùng sản xuất nông nghiệp, huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, như vùng sản xuất lúa hàng hóa 3.000ha, vùng trồng cây ăn quả 300ha, vùng rau an toàn hơn 100ha, vùng nuôi trồng thủy sản 300ha. Đặc biệt, huyện có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Mô hình trồng hoa lan nhân cấy mô, mô hình trồng dưa lưới, dưa chuột, cà chua… Ngoài ra, Thanh Oai phát triển các cụm khu công nghiệp, giải quyết hiệu quả yêu cầu sản xuất tập trung, bảo đảm môi trường cho các làng nghề.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, tháng 1-2023, thành phố đã thẩm định, chấm điểm, đánh giá đối với 5 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và tất cả các xã đều đủ điều kiện. Để hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2023, huyện đã giao chỉ tiêu cho 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trước một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII đề ra.

Để đạt được kết quả nêu trên, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã đồng lòng triển khai hiệu quả từng nhóm tiêu chí. Theo ông Bùi Văn Sáng, đối với các xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo chương trình của huyện, UBND huyện đã tổ chức giao ban hằng tháng với đại diện lãnh đạo, cán bộ nông thôn mới của các xã và các ngành liên quan của huyện. Sau giao ban, UBND huyện đều có thông báo kết luận giao nhiệm vụ tới từng ngành, từng xã để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí. Đồng thời, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành hướng dẫn các xã trong việc rà soát, đánh giá kết quả theo bộ Tiêu chí mới của thành phố…

Từ sự chỉ đạo sát sao đó, phong trào nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đang lan tỏa khắp các thôn, làng của huyện, người dân phấn khởi khi đời sống tinh thần, môi trường sống được nâng cao, kinh tế từng ngày đổi thay, hạ tầng cơ sở tiếp tục được đầu tư, cải tạo theo hướng đô thị với nhiều tuyến đường được hình thành, tạo trục kinh tế kết nối giao thương…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thanh-oai-phan-dau-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-vao-nam-2024-638443.html