Thanh niên trẻ vươn lên từ mô hình trang trại tổng hợp

Với tinh thần chịu khó, ham học hỏi và luôn năng động trong cách nghĩ, cách làm, đến nay, anh Nguyễn Quang Thiên (24 tuổi), ở khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã tạo dựng được mô hình trang trại tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản thân mà mô hình kinh tế của anh còn góp phần lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên đất quê hương cho nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương.

Anh Nguyễn Quang Thiên chăm sóc cây ăn quả ở trang trại tổng hợp của gia đình -Ảnh: Đ.V

Anh Nguyễn Quang Thiên chăm sóc cây ăn quả ở trang trại tổng hợp của gia đình -Ảnh: Đ.V

Với số vốn có được, năm 2019, anh Thiên xây dựng chuồng trại để nuôi gà thả vườn. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm kiến thức qua sách báo, truyền hình, mạng xã hội và tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế mới, Thiên tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô trang trại. Đến nay, trên diện tích đất 2 ha của gia đình, anh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi dê, gà, cá lóc kết hợp trồng thêm nhiều loại cây ăn quả như mít, ổi, sầu riêng... Hiện nay, trang trại của anh có tổng số 100 gốc ổi, 25 cây sầu riêng, 1.500 con gà thương phẩm, gần 50 con dê và hơn 500 con cá lóc giống.

Anh Thiên đã từng bước xây dựng trang trại của mình ngày càng hoàn thiện, phát triển sản xuất hiệu quả. Đến nay, trừ chi phí, mỗi năm trang trại mang lại cho gia đình anh khoảng 150 triệu đồng. “Nhờ sự động viên của gia đình, chính quyền địa phương nên tôi đã từng bước vượt qua khó khăn, thành công bước đầu. Tôi mong muốn trong thời gian tới được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng mô hình, nâng cao thu nhập và tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn”, anh Thiên chia sẻ.

Bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển mô hình kinh tế trang trại, anh Thiên cũng tiên phong trong việc phát triển kinh tế rừng. Bằng những kinh nghiệm có được trong quá trình làm kinh tế, anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những đoàn viên, thanh niên có khát vọng và ý tưởng làm giàu tại địa phương.

Theo Phó Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo Nguyễn Thị Tú Uyên, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn Lao Bảo đã phát huy sự năng động, sáng tạo trong việc tìm những hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Nhiều người đã chọn hướng phát triển mô hình trang trại kết hợp trồng trọt và chăn nuôi.

Trong phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương. Mô hình trang trại tổng hợp của anh Thiên là một trong những mô hình nổi bật. “Dù đang quá trình phát triển nhưng trang trại tổng hợp của anh Thiên đã cho thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, Đoàn cơ sở thị trấn Lao Bảo sẽ kết nối cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn đến học hỏi, nhân rộng mô hình. Đồng thời tham mưu với lãnh đạo địa phương tìm những nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp”, chị Tú Uyên cho biết.

Với nỗ lực vượt khó vươn lên, tinh thần dám nghĩ dám làm, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Thiên đã thể hiện tinh thần xung kích, bản lĩnh của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần cổ vũ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hướng Hóa chủ động, tự chủ phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/thanh-nien-tre-vuon-len-tu-mo-hinh-trang-trai-tong-hop/182162.htm