THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP - Bài 2: Không ngừng đổi mới

Với khát khao khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp thử sức với những mô hình mới trên nền tảng phát triển ngành, nghề truyền thống ở địa phương.

Bài 1: Phát huy tinh thần khởi nghiệp

KHỞI NGHIỆP TỪ GẤC

Dự án tinh dầu gấc và các sản phẩm làm từ gấc của anh Trần Thanh Phúc - Bí thư Xã đoàn Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa qua lọt vào vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức. Dự án là tâm huyết khởi nghiệp của đồng chí Phúc từ năm 2020 đến nay. Sản phẩm mới nhất mà đồng chí vừa trình làng là son gấc.

Là thủ lĩnh thanh niên, Trần Thanh Phúc mong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên quê hương cho đoàn viên, thanh niên. Dám nghĩ, dám làm, năm 2020 đồng chí Phúc tìm tòi và thực hiện mô hình trồng và chế biến sản phẩm từ gấc.

Anh Phúc chia sẻ: “Sau khi quyết định khởi nghiệp, tôi xem thông tin trên mạng và thấy cây gấc dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phù hợp với người đi làm; quả gấc có nhiều hàm lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, có công dụng làm đẹp, thực phẩm chức năng… Tôi đi nhiều tỉnh tham quan, học hỏi kinh nghiệm và về triển khai thực hiện. Thời gian đầu khởi nghiệp tôi gặp nhiều khó khăn như công cụ sản xuất thô sơ, chủ yếu làm thủ công, chi phí cao, nhưng với quyết tâm tôi sắp xếp công việc và đến nay mô hình dần phát triển”.

Anh Phúc nghiên cứu và đưa ra thị trường 2 sản phẩm từ gấc là tinh dầu gấc và trà gấc thảo mộc với 100% nguyên liệu từ thiên nhiên và nhiều công dụng được người tiêu dùng quan tâm. Các sản phẩm được bán tại nhiều gian hàng trong và ngoài huyện kết hợp với bán hàng trên website, mạng xã hội và sàn giao dịch điện tử.

Anh Phúc chia sẻ: “Xác định phát triển là một trong những bước quan trọng để xây dựng, quyết định thành công của thương hiệu nên tôi tập trung vào các chương trình quảng bá như xây dựng, định giá thương hiệu nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP cho tinh dầu gấc và trà gấc thảo mộc”. Đến nay, thu nhập bình quân của đồng chí Phúc trên 40 triệu đồng/tháng từ các sản phẩm làm từ gấc.

Anh Trần Thanh Phúc - Bí thư Xã đoàn Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp dự vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Tại cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức, anh Phúc tham gia dự án tinh dầu gấc và trà gấc thảo mộc như lời khẳng định khởi nghiệp làm giàu tại địa phương không khó.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH CHĂN NUÔI

Nuôi heo sinh sản theo hướng an toàn sinh học là mô hình khởi nghiệp được anh Nguyễn Văn Quyết, ngụ ấp Hòa Bình, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) triển khai thực hiện thành công, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhận thấy phát triển chăn nuôi heo nái sinh sản kết hợp nuôi gà, vịt thả vườn phù hợp điều kiện của gia đình và cho thu nhập ổn định, anh Quyết đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh phát triển dự án nuôi heo nái sinh sản, an toàn sinh học theo quy trình ổn định. Quá trình nuôi, anh cung cấp thêm một số loại thảo dược cho heo mẹ, giúp heo tăng sức đề kháng thay thế hoàn toàn thuốc kháng sinh.

Nhờ thực hiện tốt quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học cùng thực hiện nghiêm việc chủng ngừa, diệt khuẩn, vệ sinh chuồng trại thường xuyên nên đàn heo của anh Quyết phát triển tốt, không nhiễm bệnh. Từ thành công ban đầu, năm 2021 anh mở rộng mô hình chăn nuôi với 20 con heo nái sinh sản. Sau hơn 3 năm thực hiện, mô hình chăn nuôi mang đến nguồn thu ổn định.

Anh Nguyễn Văn Quyết (bìa trái), ngụ ấp Hòa Bình, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất khởi nghiệp với mô hình nuôi heo sinh sản theo hướng an toàn sinh học.

Trên cơ sở phát triển của mô hình sẽ liên kết với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã và lân cận, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện cung cấp con giống an toàn đến người chăn nuôi. Đồng thời, hỗ trợ giá heo con giống cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên xuất ngũ có nhu cầu chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, góp phần phát triển nông thôn, giúp thanh niên ở địa phương tham gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất Đỗ Văn Dân cho biết: “Anh Quyết là đoàn viên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Với số vốn ban đầu khiêm tốn nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, không lùi bước trước khó khăn, anh Quyết đạt được thành công, phát triển kinh tế”.

Những năm qua, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức nhiều cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia. Nhiều đề án khởi nghiệp dự thi được hiện thực hóa. Tại thi cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo năm 2023 có 51 đề án đăng ký dự thi với các nhóm ngành, lĩnh vực như nông, lâm, ngư nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông, vận tải, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; phát triển dịch vụ du lịch và các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh khác. Dự kiến tháng 12-2023 có 15 đề án tiêu biểu vào vòng chung kết.

Bài và ảnh: TÚ ANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/thanh-nien-khoi-nghiep-lap-nghiep-bai-2-khong-ngung-doi-moi-17902.html