Thanh niên Giẻ Triêng tình nguyện nhập ngũ

Trong số thanh niên huyện miền núi Phước Sơn chấp hành nghĩa vụ quân sự năm nay, có không ít chàng trai người đồng bào Giẻ Triêng viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát khao được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Thanh niên Hồ Văn Trước phụ giúp cha sửa máy cày. Ảnh: THẢO PHONG

Là con cả trong gia đình thuần nông có 3 anh em trai, vì hoàn cảnh khó khăn nên Hồ Văn Trước (SN 2003, thôn 2, xã Phước Chánh) nghỉ học giữa chừng để ở nhà phụ giúp cha mẹ.

Năm 2023, Trước xin được việc làm ổn định tại TP.Đà Nẵng, song với mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính bảo vệ Tổ quốc, Trước quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn trúng tuyển.

“Tôi rất thích đi bộ đội, vì được rèn luyện và trưởng thành hơn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao để góp phần bảo vệ Tổ quốc” - Hồ Văn Trước nói.

Ông Hồ Văn Trung (cha của Trước) tâm sự: “Tôi rất tự hào vì con viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Vào quân ngũ, mong con học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng trang lứa với Hồ Văn Trước, thanh niên Nguyễn Xuân Hùng (thôn 2, xã Phước Năng) có điều kiện kinh tế tốt nên khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm 2023, Hùng tiếp tục con đường học tập tại TP.Đà Nẵng.

Thế nhưng theo học một thời gian, Hùng tạm gác việc học và tình nguyện làm đơn xin nhập ngũ sau khi có thông tin tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bởi Hùng mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Địa phương động viên thanh niên Nguyễn Xuân Hùng trước ngày nhập ngũ. Ảnh: THẢO PHONG

Ông Nguyễn Xuân Giao (cha của Hùng) cho rằng, ý nguyện của con trai là đúng đắn, thể hiện được khí chất của thanh niên. Ông mong con trai chấp hành kỷ luật, huấn luyện tốt trong môi trường quân ngũ.

Những năm qua, huyện Phước Sơn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng cao.

Đợt giao nhận quân năm 2024 (diễn ra sáng 25/2), huyện Phước Sơn có 73 thanh niên lên đường nhập ngũ (54 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân), trong đó có 8 thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cho biết, số thanh niên trúng tuyển năm nay chất lượng chính trị được nâng lên, đặc biệt là trình độ học vấn; sức khỏe đảm bảo tốt. Thanh niên tình nguyện phục vụ trong quân đội tăng lên.

“Đến thời điểm này, công tác tổ chức cho thanh niên lên đường nhập ngũ đã được triển khai tất cả mọi mặt. Số thanh niên nhận lệnh đảm bảo an toàn 100%, cơ bản đạt chỉ tiêu giao” - Thượng tá Nguyễn Trung Kiên cho biết.

THANH THẢO - MINH PHONG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/thanh-nien-gie-trieng-tinh-nguyen-nhap-ngu-3130183.html