Thanh niên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế

Sau thời gian đi làm tích cóp được ít vốn, thanh niên Vũ Hữu Luật, sinh năm 1990, thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng trở lại quê hương đầu tư trồng cây ăn quả. Bởi anh luôn nghĩ, không đâu bằng quê hương, với lợi thế đất đai rộng, nếu tích cực lao động chắc chắn sẽ thành công.

Anh Vũ Hữu Luật thực hiện ghép mắt giống bưởi da xanh vào gốc cây bưởi Múc.

Ấp ủ khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Vũ Hữu Luật đầu tư trồng cây bưởi da xanh và cây ổi nhưng do thiếu kỹ thuật, để cây sinh trưởng tự nhiên nên tỷ lệ đậu quả không cao, nhất là cây ổi chỉ được thu hoạch chính vụ- đây là thời điểm các hộ trồng đồng loạt thu hoạch, dẫn đến ổi quả khó tiêu thụ, giá bán không cao và thất thường.

Để giải quyết bài toán này, anh Vũ Hữu Luật đã tích cực tìm hiểu kỹ thuật trên internet, thậm chí cất công về tận các nhà vườn ở Tuyên Quang, Bắc Giang và một số hợp tác xã trong tỉnh để học hỏi. Đến với cây ổi, cây bưởi từ năm 2016 khi vốn kỹ thuật là con số không nhưng bằng tinh thần ham học hỏi, đến nay, anh Luật đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó để cây ra quả theo ý mình.

Nhờ áp dụng kỹ thuật ghép mắt, anh Luật làm "hồi sinh" và khai thác hiệu quả vườn bưởi Múc đã cỗi.

Riêng về cây bưởi, anh đã khắc phục được tình trạng ra hoa nhiều, đậu quả ít; thực hiện thành thục việc ghép mắt giống bưởi da xanh lên gốc cây bưởi Múc. Còn đối với cây ổi, từ chỗ chỉ được thu hoạch chính vụ thì nay đã ra hoa kết trái quanh năm. Anh sử dụng phân bón hữu cơ từ đậu tương và nhiều loại khác để bón cho cây; kết hợp kỹ thuật ức chế ra hoa theo thời gian sớm, muộn để có sản phẩm thu trái vụ mà vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Hiện tại, gia đình anh Vũ Hữu Luật có khoảng 2 ha cây ăn quả. Trong đó, hơn 350 gốc bưởi da xanh và hơn 400 gốc ổi với giống ổi ít hạt và ổi lê Đài Loan. Năm 2023, anh Luật thu được hơn 3.000 quả bưởi và hơn 5 tấn ổi. Anh đang tiếp tục thử nghiệm ghép mắt cây cam, cây chanh vào gốc bưởi Múc, sau khi đánh giá hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng và đưa vào danh mục cây trồng trong mô hình kinh tế của mình.

Vườn ổi của anh Luật cho thu hoạch quanh năm.

Ngoài trồng cây, anh Luật còn tận dụng bóng mát nuôi gà thả đồi. Anh chia sẻ, do kết hợp nên mỗi lứa chỉ nuôi khoảng 500 con gà, mỗi năm xuất bán ra thị trường 4 lứa khoảng 2.000 con. Mỗi năm, mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi mang về cho anh Luật nguồn thu hơn 250 triệu đồng.

Ngày nay, với những ưu thế từ các trang mạng xã hội và internet, anh Vũ Hữu Luật đã nhanh chóng tận dụng để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình. Quả ổi, quả bưởi không chỉ bán cho các thương lái tại vườn hay mang ra chợ, mà còn được giao dịch trên internet.

Anh Luật cho hay, tôi bắt đầu áp dụng việc kinh doanh trên mạng xã hội khoảng 2 năm nay. Mở rộng hình thức bán hàng đã giúp tôi đẩy nhanh khâu tiêu thụ.

Hiện anh Luật đang bán hàng qua tài khoản zalo cá nhân mang tên “Luật bưởi da xanh hữu cơ” và tài khoản facebook “Hữu Luật Thái Niên” có khoảng 1.600 bạn bè và người theo dõi tài khoản này. Lúc đầu còn lạ lẫm nhưng nay, các sản phẩm nông nghiệp của gia đình anh đã được nhiều người biết đến và đăng ký mua qua các tài khoản trên internet.

Mỗi năm, mô hình kinh tế của anh Luật cho thu nhập vài trăm triệu đồng.

Nhờ chăm chỉ lao động và tích cực học hỏi kỹ thuật, anh Vũ Hữu Luật đã thành công với mô hình kinh tế trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi trên chính mảnh đất đã sinh ra và lớn lên. Thành quả đó được bắt nguồn từ khát vọng đúng như câu nói đã trở thành phương châm sống của anh: “Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí, ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thanh-nien-ap-dung-khoa-hoc-ky-thuat-vao-san-xuat-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-post381918.html