Thành lập Hội Cựu CAND TPHCM: Mốc son của lực lượng Công an Thành phố

LTS: Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 01/8/2023, Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Việc Hội Cựu CAND Việt Nam ra đời là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển 78 năm của lực lượng CAND; khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Công an hưu trí cũng như Hội Cựu CAND Việt Nam, đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng CAND nói riêng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Hòa chung không khí hân hoan, đón mừng quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, trong những ngày này, Công an TPHCM (CATP) cũng đang tập trung lực lượng, chuẩn bị cho Đại hội lần đầu tiên thành lập Hội Cựu CAND TPHCM. Nhân sự kiện này, Chuyên đề CATP xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa XII (2016 - 2021), Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội cựu CAND Việt Nam, Phó trưởng ban vận động thành lập Hội cựu CAND TPHCM.

Sự kiện quan trọng của lực lượng CAND

Ngày 06/12/1999, Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 11/1999/CT-BCA về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp đối với hoạt động các Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí. Ngày 27/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục ban hành Chỉ thị số 15/2014/CT-BCA về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Công an các cấp đối với CLB Công an hưu trí, với mục đích thống nhất về mô hình tổ chức, nhất là dưới hình thức các Hội hoạt động theo pháp luật hiện hành.

Do hiện nay trên cả nước có hàng trăm CLB Công an hưu trí ở cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố và địa phương, với số lượng hội viên Công an hưu trí khoảng 100.000 đồng chí. Tuy hoạt động rất năng động, tích cực nhưng mô hình CLB Công an hưu trí các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, như: chưa có quy chế quản lý thống nhất; quy định hoạt động của các CLB chưa rõ tính chất, nhiệm vụ nên chưa thực sự huy động, phát huy hết năng lực, kinh nghiệm của cán bộ Công an hưu trí... Vì thế, rất cần có tổ chức Hội để thống nhất tổ chức và hoạt động từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Bên cạnh đó, trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; thể hiện sự quan tâm chăm lo lực lượng cựu cán bộ, chiến sĩ công an và các đồng chí đã từng tham gia, đóng góp trong lực lượng CAND, ngay từ năm 2004, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương củng cố, nâng cấp các CLB Công an hưu trí, chuẩn bị các điều kiện để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, trình Thủ tướng Chính phủ xin thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam. Đến năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam trình và được Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận, đồng ý cho phép thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam theo quy định pháp luật, giao cho Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ quản lý về hoạt động Hội thực hiện.

Thiếu tướng Đào Công Danh - nguyên Phó Giám đốc CATP, Phó Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí - CATP (ảnh: Mai Anh)

Phát huy những mục tiêu, giá trị tốt đẹp của lực lượng CAND

Việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng CAND và mỗi cán bộ Công an hưu trí. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mọi hoạt động của Hội đều hướng tới phát huy những mục tiêu, những giá trị tốt đẹp của lực lượng CAND. Trong đó, mục tiêu quan trọng, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành; tập hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tự nguyện, tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Ban Chấp hành Hội có vai trò hết sức quan trọng, nhân sự dự kiến đều là các đồng chí nguyên là những sĩ quan cao cấp, tướng lĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về chính trị, xã hội, pháp luật, nghiệp vụ và quan trọng hơn nữa là có sức khỏe, nhiệt huyết tham gia công tác hội.

Hội Cựu CAND Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong khuôn khổ của pháp luật và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Hoạt động của Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Công an các cấp; sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, của chính quyền địa phương và theo quy định thống nhất của Điều lệ Hội.

Quang cảnh Đại hội trù bị bầu Ban chấp hành Hội Cựu CAND TPHCM (ảnh: Mai Anh)

Tại TPHCM, thực hiện hướng dẫn của Cục Tổ chức Cán bộ - Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP đã có văn bản đề nghị Trưởng Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức chuẩn bị triển khai việc thành lập Hội ở địa phương và phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức (qua phòng Nội vụ) quyết định cho phép thành lập Hội theo quy định.

Với việc được thành lập, Hội Cựu CAND TPHCM sẽ mang trên mình sứ mệnh là mái nhà chung để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan công an, những người từng đóng góp công sức của mình trong lực lượng CAND có điều kiện gắn kết, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Tạo điều kiện để các hội viên đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, làm cầu nối giữa Công an với nhân dân.

Hội cựu CAND TPHCM, nhịp cầu nối lực lượng Công an với nhân dân

Sáng nay (12/12/2023), tại Hội trường CATP diễn ra Đại hội lần đầu tiên thành lập Hội cựu CAND TPHCM. Dưới sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho các cán bộ cựu CAND, Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu CAND TPHCM theo quyết định thành lập do Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ký ngày 15/11/2023.

Thiếu tướng Đào Công Danh - Phó Chủ nhiệm thường trực CLB Công an hưu trí - CATP, nguyên Phó Giám đốc CATP bày tỏ, sau hơn 20 năm thành lập (từ 29/4/2000 đến nay), CLB đã có hơn 10.000 hội viên tham gia, sinh hoạt tại 292 Tổ Công an hưu trí. Các hội viên đều gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định tại địa phương, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, truyền thống của lực lượng CATP; tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, trong đó nhiều đồng chí tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Dù đã nghỉ hưu, các đồng chí vẫn luôn duy trì ý chí phấn đấu, gắn bó với nhân dân, chính quyền địa phương cũng như tích cực phối hợp với lực lượng CAND trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự, nhiệt tình tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xã hội ở cơ sở.

Trong những năm qua, hội viên CLB đã cung cấp hơn 5.000 nguồn tin, giúp lực lượng công an khám phá hàng trăm vụ án, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản trị giá nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, các hội viên còn trực tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng phạm pháp... góp phần chung tay bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt từ năm 2019 đến năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các cựu cán bộ CATP đều thực hiện thăm hỏi, động viên hội viên về cả vật chất lẫn tinh thần, tiếp tục quan tâm, thể hiện tình đồng chí, đồng đội và giúp cho hội viên gắn bó với nhau. Ngoài ra, CLB Công an hưu trí - CATP còn có nhiều hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa, thể hiện sự tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và đó là những tình cảm đáng quý. Vì vậy, việc thành lập Hội Cựu CAND TPHCM sẽ tiếp nối và phát huy thêm những điểm tích cực mà CLB Công an hưu trí - CATP đã và đang thực hiện.

QUỲNH HƯƠNG - BÍCH HÀ

GS.TS TRƯƠNG GIANG LONG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/moc-son-cua-luc-luong-cong-an-thanh-pho_156454.html