Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Chiều 26/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức đại hội thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP Mỹ An khóa I, nhiệm kỳ 2024-2028.

Liên đoàn Lao động TP. Huế tặng hoa chúc mừng đại hội

Công ty CP Mỹ An hoạt động trong các lĩnh vực dịch lưu trú ngắn ngày, nhà hàng, spa, ngâm tắm nước khoáng nóng và các dịch vụ bổ sung khác tại khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng KOBI.

Sau khi khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng KOBI đi vào hoạt động, người lao động trong khu nghỉ dưỡng mong muốn có tổ chức công đoàn để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng. Đồng thời, người sử dụng lao động của công ty cũng quan tâm đến việc thành lập công đoàn, tạo thuận lợi cho việc đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ nhân viên, nhằm đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ TP. Huế đã hướng dẫn người lao động thành lập ban vận động thành lập CĐCS. Qua đó, hướng dẫn người lao động tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thời điểm tổ chức đại hội thành lập đã có 148/148 người lao động viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 7 người và ông Bảo Khánh, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp được bầu chức danh Chủ tịch CĐCS Công ty CP Mỹ An.

Ngay sau khi được cộng nhận và ra mắt, Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Mỹ An sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kỳ và quy chế phối hợp giữa ban chấp hành CĐCS với lãnh đạo doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp người sử dụng lao động tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

HẢI THUẬN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/thanh-lap-cong-doan-co-so-tai-doanh-nghiep-139249.html