Thanh Hóa: Xuất khẩu nông lâm thủy sản có nhiều tín hiệu khởi sắc

Trong quý I/2024, hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản của tỉnh Thanh Hóa có nhiều tín hiệu khởi sắc, một số nhóm hàng đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo số liệu mới nhất của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, trong quý I/2024, hoạt động xuất khẩu của địa phương đã có dấu hiệu phục hồi so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của tỉnh Thanh Hóa trong quý I/2024 ước đạt 88,915 triệu USD (tăng 2,53% so với cùng kỳ).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thịt súc sản quý I/2024 ước đạt 1.544.583 USD, (tăng 3,5 % so với cùng kỳ), sản lượng ước đạt 159 tấn. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là lợn sữa cấp đông xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như: Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.

Sản lượng xuất khẩu dăm gỗ quý I/2024 đạt 254 nghìn m3 tăng 84,2% so với cùng kỳ

Kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt 49.309.629 USD (tăng 17,57 % so với cùng kỳ). Trong đó, ván ép, ván sàn 2.492.626 USD (6.235,073 m3); dăm gỗ 46.563.358 USD (254.000 m3); đũa gỗ, đũa tre 253.645 USD (14.024 thùng). Các mặt hàng xuất khẩu gồm: Ván ép, ván sàn, dăm gỗ, đũa gỗ, đũa tre. Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Indonexia, Singapo, Philipphin, Nhật Bản.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 23.901.490 USD (bằng 91,02% so với cùng kỳ); trong đó, xuất khẩu thủy sản chính ngạch đạt 11.633.490 USD, xuất khẩu tiểu ngạch đạt 12.268.000 USD. Một số mặt hàng xuất khẩu chính ngạch như: Bột cá đạt 8.288.951 USD (6.287 tấn); chả cá surimi 1.414.926 USD (661 tấn); ngao đông lạnh 1.929.612 USD (1.435 tấn)...

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu rau quả như: Dứa đóng hộp, đưa chuột đóng hộp đạt 198.520 tấn, tăng đột biến 51,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu khác cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng về cói tăng 18,61% so với cùng kỳ

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thanh Hóa cho biết: Hàng nông sản trong tỉnh đã từng bước tham gia thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng là động lực để phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 43 doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xuất khẩu sang 20 thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Indonexia, Singapore, Malaysia, Philippines, Nga, Israel, Estonia.

Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng từ 143.396.000 USD năm 2015 (chiếm 9,25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh) lên 270.005.000 USD năm 2023 (chiếm 4,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh).

Toàn tỉnh hiện có 23 sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu, trong đó có các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP như: Nước mắm, mắm tép Lê Gia xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Nam Phi; ống hút tre xuất khẩu Thụy Sỹ, Thụy Điển, Mỹ; đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ cói của Công ty CP sản xuất – chế biến Cói Xuất khẩu Việt Anh xuất khẩu trực tiếp và bán tại 40 siêu thị ở Hoa Kỳ; sản phẩm từ tre của Công ty TNHH sản xuất và thương mại BambooVina đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Đức, Mỹ; dứa, ngô ngọt đóng hộp Trường Tùng đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nga, Hàn Quốc, Australia...

Theo nhận định của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thanh Hóa, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương như đồ gỗ, thủy sản… xuất khẩu sang các thị trường Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mỹ dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến sự vùng Biển Đỏ. Từ đó dẫn đến chi phí vận tải biển tăng cao, thời gian giao/nhận hàng kéo dài, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu.

Hoàng Minh - Quốc Huy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-co-nhieu-tin-hieu-khoi-sac-312746.html