Thanh Hóa: Xe quá tải tung hoành trên tỉnh lộ 512

Ngày và đêm, tỉnh lộ 512 luôn phải “oằn lưng” gánh chịu hàng trăm lượt xe quá tải gắn logo chở đất, phụ gia, cát đi qua khiến tuyến đường đang làm chưa xong đã nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.

Xe quá tải ngày đêm qua lại tỉnh lộ 512, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Văn Thanh

Anh Nguyễn Văn Thịnh, một người dân ở xã Hùng Sơn bức xúc: Xe quá tải chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, có hôm nối đuôi nhau thành từng đoàn, bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân chúng tôi. Chỉ cần đi ra ngoài đường là quần áo bám đầy bụi, cây cối, nhà cửa cũng bị phủ trắng những lớp bụi dày. Trẻ con, người già đêm nào cũng mất ăn, mất ngủ vì tiếng ồn. Lượng xe đi lại quá dày nên không ai dám ra đường.

Theo khảo sát của PV, tuyến đường này nối từ xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đi qua các xã Hùng Sơn, Các Sơn, huyện Tĩnh Gia. Các xe quá tải thường gắn logo trên đầu xe như: Nhà xe Bình Xuân, Tứ Trị, Tuấn Hiển Tường Vi, 138… để chuyên chở đất, phụ gia, cát từ phía Nông Cống qua địa bàn các xã này để về Khu kinh tế Nghi Sơn. Đáng nói, xe chở quá tải qua lại liên tục mà không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, hạ tải, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chị Bùi Thị Kim Cúc, một người dân ở xã Các Sơn phân trần: Khổ lắm các anh ơi, xe quá tải chạy cả ngày lẫn đêm mà có thấy ai bắt giữ đâu. Thi thoảng có đội Công an giao thông của huyện về dừng ở trên đường nhưng mọi việc về xe quá tải vẫn không được giải quyết triệt để. Mấy tháng trước, do tuyến này quá xấu vì bị xe quá tải cày xới, Nhà nước phải đầu tư tu sửa để nhân dân đi lại nên xe quá tải phải đi qua tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn. Tuy nhiên, do đường này nhà thầu chưa bàn giao nên cấm không cho xe chạy qua thành ra mấy ngày nay, xe quá tải lại hoành hành tuyến đường này.

“Nhiều lần nhân dân chúng tôi đã phải đưa gậy, đá ra đường ngăn, phản đối không cho xe quá tải qua lại. Đề nghị tỉnh, huyện sớm chỉ đạo các ngành chức năng về kiểm tra, xử lý nhằm hạn chế xe quá tải trên tỉnh lộ này”, chị Cúc kiến nghị.

Được biết, ngày 21/11/2013, liên Bộ Giao thông Vận tải, Công an đã ký Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA về phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải đối với ô tô vận tải hàng hóa. Sau nhiều năm triển khai, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương, xe quá tải đã giảm nhiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng lúc với việc 2 bộ kết thúc kế hoạch liên tịch, xe chở quá tải lại tung hoành khắp nơi trên địa bàn các tỉnh.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/thanh-hoa-xe-qua-tai-tung-hoanh-tren-tinh-lo-512_t114c1146n122578