Thanh Hóa: Tuyến đê 316 tỉ chưa hoàn thành đã xuống cấp nghiêm trọng

Dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông Mã từ chân cầu Hàm Rồng đến xã Hoằng Khánh do UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 316 tỉ đồng. Được xây dựng từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, đoạn bờ kè tại xã Hoằng Khánh đã bị xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng.

Được biết, dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông Mã bắt đầu từ chân cầu Hàm Rồng (Km 44+350) đến xóm 1 thôn Trà Là, xã Hoằng Khánh (Km 28). Được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2011. Chủ đầu tư là UBND huyện Hoằng Hóa, tổng kinh phí 316 tỉ đổng.

Đơn vị thi công là liên doanh các nhà thầu gồm Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi + Tổng Cty xây dựng thương mại Miền Trung + Cty CP xây dựng Tiến Đạt. Đơn vị tư vấn giám sát là Cty CP xây dựng Đất Việt.

Công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 10/2012. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2014.

Đến nay, công trình đang bị bỏ dở dang. Nhiều hạng mục của công trình này đã xuống cấp trầm trọng khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Những tấm bê tông vứt ngổn ngang trên bờ đê sau khi được vớt từ dưới sông lên. Ảnh: Nguyệt Chi

Theo ghi nhận của PV Phapluatplus.vn, tại xóm 1 thôn Trà Là (xã Hoằng Khánh), tại nhiều đoạn của công trình này đã xuống cấp rất nghiêm trọng.

Có những đoạn, bờ đê đã sụt hẳn xuống sông Mã, trên bờ đê chỉ còn lại dấu tích một số ít tấm bê tông đã bị vỡ nhỏ.

Có nơi, những khối bê tông được vớt từ dưới sông đắp dài trên bờ, là nơi trú ngụ lý tưởng cho rắn, chuột... tàn phá hoa màu của người dân. Không những thế, gây khó khăn cho người dân địa phương khi tham gia giao thông.

Bà Trần Thị H. (người dân xóm 1 thôn Trà Là) cho hay: “Ngay từ khi đang thi công thì con đê này đã bị nứt, sụt rồi. Dân chúng tôi có nói nhiều nhưng không thay đổi được gì. Đê bị sụt hết xuống sông, người ta vớt lên chỉ được một phần nhỏ thôi. Vớt lên bờ thì đắp đống lại đây, để rắn với chuột trú ngụ ra phá hết lúa, hoa màu. Mấy năm nay tôi chán muốn bỏ luôn đám ruộng này đi”.

“Từ lúc đang thi công thì đã có dấu hiệu hư hỏng, sụt lún. Chúng tôi bức xúc phản ánh với đơn vị thi công thì họ bảo “chúng tôi cũng chỉ là người đi làm thuê, chủ bảo làm sao thì làm vậy”.

Người ta nói thế, dân còn nói được gì nữa. Họ toàn lấy các loại đất vớ vẩn về đắp vào chứ có làm tử tế đâu. Như thế không hư mới lạ”, một người dân khác bức xúc nói.

Người dân bức xúc vì đoạn bờ để vật liệu xây dựng lâu ngày là nơi trú ngụ của rắn, chuột... phá hoạt hoa màu của dân. Ảnh: Nguyệt Chi.

Vật liệu xây dựng đắp đầy bờ đê. Ảnh: Nguyệt Chi

Theo người dân địa phương phản ánh, đã nhiều lần báo cáo lên chính quyền. Tuy nhiên không ai biết vì sao mà công trình bị tạm dừng mấy năm nay.

Tình trạng xuống cấp của tuyến đường, bờ kè đê này gần như bị dọc theo toàn tuyến khoảng 4km. Có những đoạn bị sụt lún, xóa hết dấu vết của việc công trình này đã từng được xây dựng.

Người dân nơi đây không những đi lại khó khăn do ảnh hưởng của tuyến đê bị hỏng mà ngày ngày còn bị “đập vào mắt” công trình hàng trăm tỉ bị bỏ dở dang, xuống cấp nghiêm trọng. Lúa và hoa màu cũng bị ảnh hưởng không kém.

Tại một số vị trí, đê bị sụt hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích là ít mảng bê tông vỡ. Ảnh: Nguyệt Chi.

Bờ kè đá đang bị sụt dần. Ảnh: Nguyệt Chi

Trao đổi với Phapluatplus.vn, ông Lê Huy Cường – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoằng Hóa xác nhận: “Tuyến đê này có nguồn vốn của Chính phủ. Con đê này vẫn đang trong quá trình thi công và đúng là nó đang bị xuống cấp.

Huyện đã nắm bắt được sự việc và đi khảo sát kiểm tra và đã chỉ đạo nhà thầu thi công kết hợp với tư vấn giám sát tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Một phần do mưa lũ, cứ mỗi mùa mưa lũ thì nước lại làm lở đất, ăn sâu vào bờ đê làm hỏng đê. Có đoạn cứ kè xong là nó trôi luôn kè”.

“Công trình chưa bàn giao nên chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục. Việc người dân bức xúc như thế là đúng. Có những chỗ nó còn sạt lở vào đất sản xuất của dân nữa.

Có một số chỗ đúng là đang thi công thì bị sụt. Công trình tạm dừng thi công là do thiếu vốn. Sắp tới, dự án sẽ tiếp tục được thi công tiếp”.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Nguyệt Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-tuyen-de-316-ti-chua-hoan-thanh-da-xuong-cap-nghiem-trong-d33080.html