Thanh Hóa: Toàn dân chăm sóc gia đình người có công

Phong trào 'Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng' đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng; huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách. Công tác chi trả chính sách ưu đãi NCC luôn đảm bảo thực hiện chi đúng, chi đủ, chi kịp thời.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc NCC.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Thuyết, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi NCC hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa Vũ Thị Hương cho biết: “Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, hàng vạn người con ưu tú của tỉnh đã tình nguyện lên đường trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp chiến trường.

Sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập, ngành LĐ-TB&XH đã tập trung giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, phát động mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tỉnh đang quản lý gần 349.470 NCC với cách mạng. Hằng năm, ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho gần 28.000 NCC, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% NCC và thân nhân theo quy định. Gần 69.470 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng hằng tháng.

Đến nay, đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, hơn 99,8% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

100% Mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân sự để đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều dưỡng, nhất là thương binh nặng”.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình người có công”

“Thanh Hóa luôn xác định, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về chăm sóc NCC trên địa bàn.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng chăm sóc NCC; luôn phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với NCC ngày càng hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong xã hội;

Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng” đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội của tỉnh”, bà Vũ Thị Hương thông tin thêm.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC với cách mạng; trên 95% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC; trên 98% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Các công trình liệt sĩ được xây dựng đảm bảo kiên cố, sạch sẽ, tôn nghiêm; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát, phối hợp thực hiện chính sách NCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội;

Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào chăm sóc gia đình và NCC; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách.

Thu Hương

Báo Lao động Xã hội số 46

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nguoi-co-cong/thanh-hoa-toan-dan-cham-soc-gia-dinh-nguoi-co-cong-20240416144831540.htm