Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sắp mưa to

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, một số nơi phía tây Thừa Thiên Huế, khu vực vùng núi Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi đến 400-500mm.

Vùng áp thấp suy yếu từ bão Aere trên bắc biển Đông sẽ di chuyển vào khu vực biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ. Hiện tượng này kết hợp với gió mùa đông bắc, nhiễu động gió trên cao sẽ gây đợt mưa to diện rộng Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế từ tối 12 đến 15/10.

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, một số nơi phía tây Thừa Thiên Huế, khu vực vùng núi Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi đến 400-500mm.

Trận mưa lớn có thể sẽ gây ngập lụt ở các đô thị, vùng trũng khu vực Trung Trung Bộ. Ảnh: Đ.X

Mưa vào thời điểm này sẽ có lợi cho vùng Trung Trung Bộ khi nước tại các hồ chứa đang thiếu hụt khá lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mưa lớn và dồn dập trong thời gian ngắn dễ sinh ra hiện tượng cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, một số nơi vùng trũng thấp ở thành phố, đô thị có thể ngập úng cục bộ.

Trong khi đó, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ nhẹ, nên nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm không đáng kể, phổ biến 30-31 độ C. Hình thái thời tiết khu vực ổn định, ít mưa và nắng nhiều, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ nhưng không kéo dài.

Theo Phạm Hương (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thanh-hoa-thua-thien-hue-sap-mua-to-714708.html