Thanh Hóa thiệt hại 125 tỉ đồng do mưa lũ

Do ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ vừa qua, Thanh Hóa ước tính thiệt hại lên tới 125 tỉ đồng và sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, đề nghị hỗ trợ.

Ngày 18/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ ngày 11 đến ngày 15/8, Thanh Hóa có 1 người chết, nhiều nhà cửa, hoa màu, cây cối bị cuốn trôi, đổ sập. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc. Cá lồng của người dân tại tuyến sông Mã chết hàng loạt . Thiệt hại ước tính lên đến 125 tỉ đồng.

Tuyến đường quốc lộ 15C sạt lở, khiến Mường Lát bị cô lập. (Ảnh: P.Tuấn)

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, đề nghị xin hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, mưa lũ đã làm bị sập đổ, hư hỏng 207 ngôi nhà, hàng trăm héc-ta hoa màu bị cuốn trôi, ngập trong nước lũ. Gần 125 tấn cá lồng bị chết trắng. Một em bé 5 tuổi bị bùn đất vùi lấp gây tử vong. Nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều ngày.

Cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân khiến 125 tấn cá lồng trên sông Mã của người dân tại các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Vĩnh Lộc chết hàng loạt từ ngày 14/8 đến 15/8 là do sặc bùn bởi mưa lũ tràn về.

Trong đó, huyện Cẩm Thủy có 8 xã và thị trấn bị thiệt hại 283 lồng cá, ước khoảng 42 tấn cá chết. Huyện Bá Thước bị ảnh hưởng 646 lồng cá tại 11 xã và thị trấn. Huyện Vĩnh Lộc có gần 90 lồng cá bị chết.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-thiet-hai-125-ti-dong-do-mua-lu-d21656.html