Thanh Hóa: Quan hệ tình ái Trưởng công an xã giết cô giáo

Ngày 23/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm vụ Trưởng công an xã giết cô giáo mầm non.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Thông (SN 1972, trú xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) khi đó đang là Trưởng công an, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Năm 2010 Thông đã có quan hệ tình ái bất chính với bà Lê Thị Tấm (SN 1974, trú xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) là giáo viên Trường mầm non xã Tam Văn (huyện Lang Chánh).

Bị cáo Thông trước vành móng ngựa

Mặc dù cả hai bên gia đình đều biết chuyện và ra sức ngăn cản, bản thân Thông bị Đảng ủy, UBND xã Đồng Lương kiểm điểm nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính với chị Tấm nhưng 2 người vẫn qua lại lén lút với nhau.

Ngày 10/11/2016, bà Tấm nhờ Thông chở đi mua xe máy nhưng chưa mua được, trên đường đi về nhà, bà Tấm có nghi ngờ Thông có quan hệ tình cảm với một người phụ khác trên địa bàn nên hai người đã dừng xe bên đường nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc giằng co Thông túm được hai đầu chiếc khăn bà Tấm đang quàng sẵn trên cổ rồi dùng hai tay kéo về phía sau siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh và gục chết.

Thông biết nạn nhân đã chết nên bế xác để vào bụi cây ven đường rồi đi xe máy về nhà lấy 2 chiếc bao tải quay trở ra nhét xác bà Tấm vào bao rồi đưa lên xe máy chở vào bãi rác cách hiện trường khoảng 500 phi tang.

Trong khi đó, bà Tấm mất tích nhiều ngày không liên lạc được, chồng nạn nhân đã tới Công an huyện Lang Chánh trình báo sự việc. Đến ngày 14/11/2016, Công an huyện này đã triệu tập Thông đến để làm việc. Tại cơ quan công an, Thông đã xin đầu thú và khai báo lại quá trình sát hại bà Tấm.

Hội đồng xét xử đã tuyên án Thông tù chung thân về tội “giết người”.

Trịnh Tuyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/thanh-hoa-quan-he-tinh-ai-truong-cong-an-xa-giet-co-giao-d112904.html