Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... ứng phó bão số 4

Trước dự báo bão số 4 có thể gây mưa và gió mạnh từ chiều tối nay (25/7), các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… đang triển khai giải pháp ứng phó với cơn bão này.

Tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão tại cảng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia). Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến, nhất là các khu vực neo đậu quanh các đảo.

Sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng, bè nuôi trồng thủy, hải sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt.

Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo các đơn vị thủy nông và địa phương trên cơ sở căn cứ vào mực nước các sông để mở cống. Tại những nơi không mở được cống phải vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước đệm; chủ động giải tỏa ách tắc trên hệ thống kênh tiêu để tiêu thoát nước đệm.

Các lực lượng chức năng và các địa phương Thanh Hóa đã kêu gọi được 6.163 phương tiện với 23.609 lao động vào nơi trú ẩn an toàn… Tất cả các phương tiện đều đã nắm được thông tin của bão và duy trì liên lạc với đất liền.

Các lực lượng chức năng ở Đô Lương chặt cây tỉa cành phòng chống bão số 4. Ảnh: Báo Nghệ An

Nghệ An: Địa phương, đơn vị nào chủ quan trong phòng tránh bão sẽ bị xử lý nghiêm

Do Nghệ An vừa chịu nhiều thiệt hại sau bão số 2 và đang khẩn trương khắc phục nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cao nhất cho công tác ứng phó bão số 4.

Tỉnh đề nghị các ngành, địa phương và người dân theo dõi diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó cần thiết.

Ở một số địa phương trong tỉnh, việc gọi tàu thuyền tránh trú bão được thực hiện ráo riết. Các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương… ngoài kêu gọi tàu thuyền còn yêu cầu lực lượng chức năng và người dân chằng chống nhà cửa, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan; chặt tỉa cây cối quanh nhà và trên hệ thống đường dây điện hạ thế; dự trữ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết…

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng trực sẵn sàng 100% quân số tại đơn vị, đồng thời cử 12-15 đồng chí phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống địa bàn sẵn sàng ứng cứu.

Hà Tĩnh: Ban hành lệnh cấm biển

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi.

Tỉnh cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa, lũ; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại các khu vực ven biển, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản tại những khu vực thấp trũng ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn…

Theo cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, đã có 936/1.038 tàu cá các loại của huyện đã neo đậu an toàn. Số còn lại đều đã nhận được thông tin về bão số 4 và đang tìm cách neo đậu.

Văn Ba

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/thanh-hoa-nghe-an-ha-tinh-ung-pho-bao-so-4/312306.vgp