Thánh đường cổ kính hơn 100 năm tuổi chuẩn bị đón lễ Giáng sinh

Nhà thờ đá Phát Diệm - thánh đường hơn 100 năm tuổi đang được trang hoàng để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh.

Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm (nhà thờ đá Phát Diệm) là nhà thờ được đánh giá đẹp nhất Việt Nam. Công trình tọa lạc trên diện tích 22 ha ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 120 km. Ảnh: Đình Minh.

Ghi nhận trong 2 ngày 13 và 14/12, khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh, các giáo dân đang trang hoàng làm cho ngôi thánh đường cổ kính trở nên lộng lẫy hơn. Ảnh: Đình Minh.

Phía trước nhà thờ, dòng chữ Merry Christmas, Noel và Mừng Chúa Giáng sinh đã được đặt ở những vị trí đẹp, dễ nhìn. Ảnh: Đình Minh.

Tại các ngôi nhà thờ xung quanh nhà thờ đá Phát Diệm, các Hội đoàn và Giáo họ phụ trách trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Ảnh: Đình Minh.

Công việc trang trí nhà thờ Phát Diệm được giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Đình Minh.

Các bức tượng, ông già Noel, hình người tuyết rất xinh xắn. Ảnh: Đình Minh.

Giáo dân Phát Diệm tái hiện những câu chuyện trong Kinh thánh. Ảnh: Đình Minh.

Tái hiện sự kiện Chúa Giêsu sinh hạ nơi máng cỏ. Ảnh: Đình Minh.

Hình ảnh ông già Noel cưỡi tuần lộc đi trao quà được trang trí rất ấn tượng. Ảnh: Đình Minh.

Giáo dân chỉnh trang lại phần râu, tóc, tay trao quà của ông già Noel trở nên sinh động hơn. Ảnh: Đình Minh.

Tái hiện lại các tích, mang đậm dấu ấn của đạo Thiên Chúa giáo. Ảnh: Đình Minh.

Hình ảnh ông già Noel cưỡi tuần lộc được đặt trước nhà thờ đá. Ảnh: Đình Minh.

Công tác chuẩn bị đang được triển khai chuẩn bị mừng ngày Chúa Giáng sinh. Ảnh: Đình Minh.

Các nữ tu có mặt tại nhà thờ đá Phát Diệm tham gia trang hoàng nhà thờ. Ảnh: Đình Minh.

Du khách nước ngoài ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính của nhà thờ đá Phát Diệm trước lễ Giáng sinh. Ảnh: Đình Minh.

Người dân vui chơi tại khu vực sân khấu, nơi sẽ tổ chức nhiều hoạt động của nhà thờ đá Phát Diệm trong dịp lễ Noel. Ảnh: Đình Minh.

Mỗi mùa Giáng sinh đến, người Công giáo tại Ninh Bình lại có các hoạt động hữu ích để chuẩn bị cho tâm hồn mừng lễ. Các hoạt động trang trí, các việc làm nhân đạo từ thiện thể hiện tình liên đới, đoàn kết. Ảnh: Đình Minh.

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình và các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang hoàn thiện hồ sơ về kiến trúc nhà thờ Phát Diệm để đề nghị UNESCO công nhận nhà thờ Phát Diệm là di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Đình Minh.

Đình Minh - Ngọc Huyền

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thanh-duong-co-kinh-hon-100-nam-tuoi-chuan-bi-don-le-giang-sinh-10268995.html