Thành Cát Tư Hãn để lại sách lược gì đánh bại nhà Kim?

Oa Khoát Đài là con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn. Trước khi chết, người sáng lập đế chế Mông Cổ chọn Oa Khoát Đài là người kế vị và để lại sách lược giúp con trai đánh bại nhà Kim.

Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) là người sáng lập đế chế Mông Cổ và là chiến binh, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử thế giới. Ông đã dẫn quân chinh phạt được vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ châu Á sang châu Âu. Nhờ vậy, trong thời gian cai tri, Thành Cát Tư Hãn đã đưa Mông Cổ trở thành một trong những đế chế hùng mạnh nhất thời bấy giờ.

Theo các ghi chép, Thành Cát Tư Hãn đột ngột lâm bệnh nặng vào ngày 18/8/1227. Dù được các thầy thuốc giỏi nhất chăm sóc và dùng các loại thảo dược quý hiếm để điều trị nhưng ông vẫn không qua khỏi. Vào ngày 25/8, Thành Cát Tư Hãn qua đời.

Là người túc trí đa mưu, biết nhìn xa trông rộng, Thành Cát Tư Hãn đã sắp xếp thỏa đáng về người kế vị cũng như phân chia quyền lực cho các con trai. Trong đó, Thành Cát Tư Hãn chọn Oa Khoát Đài làm người thừa kế của mình. Vì vậy, con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn phụ trách Trung Hoa và trở thành Đại Hãn nắm quyền cao nhất.

Thành Cát Tư Hãn cũng chia đế quốc Mông Cổ rộng lớn cho 3 con trai còn lại để cai trị. Truật Xích - con trai trưởng của Thành Cát Tư Hãn nắm quyền tại vùng cực Tây (Nga và Kazakhstan ngày nay) gọi là Kim Trướng Hãn quốc. Người con trai thứ hai là Sát Hợp Đài nắm quyền Transoxania - khu vực nằm giữa các sông Amu Darya và Syr Darya (nay là Uzbeksitan) cũng như cai trị khu vực quanh vùng Kashgar. Cuối cùng, con trai út là Đà Lôi phụ trách thảo nguyên Mông Cổ.

Đặc biệt, Thành Cát Tư Hãn để lại sách lược cho Oa Khoát Đài nhằm chinh phục nhà Kim. Theo nhà sáng lập đế chế Mông Cổ, để làm được điều này, Oa Khoát Đài trước hết cần liên minh với Nam Tống để tiêu diệt nhà Kim rồi sau đó mới quay lại thu phục nhà Tống, thống nhất Trung Hoa.

Thành Cát Tư Hãn để lại sách lược này cho Oa Khoát Đài là vì nắm rõ tình hình của nhà Kim và nhà Tống. Ông biết Tống và Kim có mối thù truyền kiếp. Vậy nên, việc tạm thời liên minh với Tống để đánh Kim sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mông Cổ. Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, Oa Khoát Đài chính thức trở thành Đại Hãn Mông Cổ. Ông đã làm theo lời căn dặn của cha khi tạm thời kết liên minh với Nam Tống.

Vào năm 1230, vị Đại Hãn thứ hai của Mông Cổ đã phát động cuộc tiến công quyết định tiêu diệt nhà Kim với sự trợ giúp của nhà Nam Tống. Tốc Bất Đài, một trong những danh tướng của Thành Cát Tư Hãn, được Oa Khoát Đài tin tưởng giao cho trọng trách tổng chỉ huy chiến dịch chinh phục nhà Kim.

Theo đó, Tốc Bất Đài thống lĩnh quân đội Mông Cổ mở đầu cuộc tấn công lãnh thổ phía Nam nhà Kim thông qua vùng đất Nam Tống. Với đội quân hùng hậu, thiện chiến, lực lượng do Tốc Bất Đài chỉ huy từng bước chiếm được các thành trì quan trọng của kẻ địch.

Đến tháng 4/1232, 15 vạn quân Mông Cổ phối hợp với 30 vạn quân hỗ trợ của nhà Nam Tống tấn công vây hãm Biện Kinh. Sau hơn một năm, quân Mông Cổ đánh bại quân Kim và tiến vào Biện Kinh tháng 5/1233. Nhà Kim bị tiêu diệt giúp đế chế Mông Cổ trở nên hùng mạnh hơn.

Mặc dù Oa Khoát Đài cuối cùng không thể tiêu diệt được Nam Tống nhưng 44 năm sau, Hốt Tất Liệt, con trai của Đà Lôi và là cháu nội Thành Cát Tư Hãn đã hoàn thành được mục tiêu này. Hốt Tất Liệt đã chỉ huy quân đội đánh bại nhà Nam Tống và lập ra nhà Nguyên.

Mời độc giả xem video: Mông Cổ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 855 của Thành Cát Tư Hãn. Nguồn: VOVTV.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thanh-cat-tu-han-de-lai-sach-luoc-gi-danh-bai-nha-kim-1869331.html