Thắng Peru 2-0, Brazil khẳng định sức mạnh

Gặp không ít khó khăn nhưng Brazil vẫn thể hiện đẳng cấp ở những thời điểm quan trọng để đánh bại Peru 2-0.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Getty).

Đang có phong độ cao với chuỗi trận thắng liên tiếp, ĐT Brazil tự tin sẽ có thêm một trận thắng trước đối thủ Peru dù phải đến làm khách.

Tuy nhiên, khi được đá trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Peru thi đấu đầy tự tin và bất ngờ "đánh phủ đầu" Brazil.

Phút thứ 7, từ đợt tấn công bên cánh trái khá nguy hiểm, Carrillo thực hiện cú sút chéo góc và bóng đã trúng cột khung gỗ Brazil.

Ngay sau pha bóng này, Brazil cũng có pha đáp trả với cú dứt điểm của Paulinho nhưng thủ thành Gallese đã thi đấu tập trung để cản phá thành công.

Clip: Peru 0-2 Brazil

Những phút sau đó, tốc độ trận đấu ở mức cao và bóng không ngừng được luân chuyển về cầu môn của nhau. Dù cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2018 không còn nhiều song Peru vẫn ra sức thi đấu vì danh dự và thực sự gây ra không ít khó khăn cho Selecao.

Brazil dù nỗ lực nhưng cũng không thể xuyên thủng được hàng thủ Peru. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, Peru tiếp tục gây ra không ít khó khăn cho Brazil khiến hàng thủ của đội khách nhiều phen lúng túng.

Dù vậy, đúng ở thời điểm khó khăn nhất, Brazil lại được Peru "biếu" cho bàn mở tỷ số ở phút 57. Tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đội chủ nhà đã được tiền đạo trẻ Gabriel Jesus tận dụng để ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.
Sau bàn thua, Peru dồn lên tấn công tạo nên sức ép khủng khiếp lên hàng thủ Brazil. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà tỏ ra quá vô duyên.

Không cầm được nhiều bóng nhưng Brazil vẫn có nhũng cơ hội ghi bàn của riêng mình. Sau khi Neymar đá trúng xà ngang ở phút 77, Augusto đã định đoạt trận đấu với pha đệm bóng nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil ở phút 79.

Thắng chung cuộc 2-0, Brazil đã có trong tay 27 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Uruguay 4 điểm và tiến thêm một bước đến việc chính thức giành vé dự World Cup 2018./.
Đội hình thi đấu:

Peru: Gallese, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Loyola, Corzo (Advincula 78'), Cueva, Yotun, Pedro Sanchez, Paolo Guerrero, Carrillo (Rául Ruidíaz 62'), Polo

Brazil: Alisson, Miranda, Marquinhos, Filipe Lúis, Dani Alves, Fernandinho, Paulinho, Augusto, Gabriel Jesus (Willian 82'), Neymar, Coutinho (Douglas Costa 85')

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/thang-peru-20-brazil-khang-dinh-suc-manh-569768.vov