Thang dây, mặt nạ dưỡng khí đắt hàng sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thang dây thoát hiểm, bình cứu hỏa, mặt nạ dưỡng khí, kìm sắt … đã trở thành những mặt hàng 'hot' được người dân đổ xô tìm mua.

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 nạn nhân tử vong và 37 người bị thương, nhiều cư dân đang sống tại các chung cư mini, khu nhà tập thể, chung cư cao tầng đang mang nhiều tâm lý bất an và lo sợ. Chính vì vậy, nhiều người đang sốt sắng tìm mua những thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) để đề phòng hỏa hoạn như thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy...

Thiết bị phòng cháy chữa cháy đang được rao bán tràn ngập trên chợ mạng.

Chị Nguyễn Thị Diễm, một cư dân sống tại chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Tôi sống ở chung cư cao tầng nên tôi quyết định mua sẵn trong nhà bộ thang dây thoát hiểm và mặt nạ chống khói cất trong nhà phòng để giữ lại sự sống cho cả gia đình khi sự cố ngoài ý muốn như hỏa hoạn đau lòng vừa qua”.

“Hiện tại 2 món này đã cháy hàng rất khó mua, tôi phải nhờ người nhà tìm mua. Thừa không tốn tiền nhiều đâu, nhưng thiếu là không chắc còn cứu vãn nên không thể chần chừ được”, chị Diễm cho biết.

Anh Hoàng Tuấn Anh, một tiểu thương chuyên cung cấp các thiết bị PCCC tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết trong hai ngày vừa qua, rất nhiều người tìm tới để mua các thiết bị và hỏi tư vấn các thiết bị cần thiết dùng tới khi xảy ra tình trạng cháy nổ.

Thang dây đang trở thành một trong những mặt hàng “hot” sau vụ cháy thương tâm tại chung cư mini ở Hà Nội.

Anh Tuấn Anh cho biết, PCCC là ngành đặc thù nên các thiết bị phòng và chống cháy cần mua tại địa chỉ uy tín, có kiểm định của công an PCCC, và là cấp thiết của mọi gia đình để bảo vệ bản thân và gia đình.

Hiện tại, anh Tuấn Anh cho hay những thiết bị PCCC trong gia đình đang được mọi người quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, số 1 là thang dây thoát hiểm – “cứu tinh'' hiệu quả nhất của các khu chung cư hay nhà ống đang có giá bán giao động từ 500.000 đồng – 2 triệu đồng/tùy loại.

Bên cạnh đó, bình cứu hỏa có hai loại là bình bột và CO2 đang có giá từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/tùy loại, tuy nhiên anh Tuấn Anh khuyến cáo trên thị trường đã từng xuất hiện các loại kém chất lượng nên người mua cần tìm mua nơi uy tín.

Ngoài ra, mặt nạ chống độc cũng là một trong những mặt hàng “hot” được nhiều người quan tâm, theo anh Tuấn Anh, chúng sẽ bảo vệ các thành viên trong gia đình mỗi khi có sự cố rò rỉ khí ga, khí gây ngạt, đám cháy gây ra khói bụi mù mịt, mặt hàng này đang có giá dao động từ 150.000 đồng – 500.000 đồng/tùy loại.

Trong đó, thiết bị báo cháy với công dụng phát hiện và reo chuông ngay lập tức khi phát hiện khói, lửa, nhiệt, khí… cũng được nhiều khách hàng quan tâm trong mấy ngày hôm nay, anh Tuấn Anh cho biết đối với từng loại thiết bị báo cháy khác nhau, tại cửa hàng đang cung cấp bán với giá từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng.

Thang dây thoát hiểm đang trở thành một trong những mặt hàng “hot” được tìm kiếm nhiều trên sàn thương mại điện tử.

Lo ngại trước những vụ cháy đã diễn ra gần đây, chị Nguyễn Giang (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết đã đặt mua các mặt hàng như thang dây, mặt nạ chống khói để sẵn trong nhà phòng các trường hợp cháy nổ có thể xảy ra.

“Chồng tôi đã rất nhiều lần dặn dò, tuy nhiên tôi không để tâm lời cảnh báo cho đến khi vụ cháy chung cư mini thảm khốc diễn ra ở Khương Đình. Hôm nay, tôi đã mua mặt nạ và thang dây thoát hiểm không chỉ ở nhà mà còn nhân viên tại cửa hàng. Nhiều nơi cũng đã bắt đầu thổi giá mặt hàng này rồi”, chị Giang cho biết.

Không chỉ tại các địa điểm trực tiếp bán các thiết bị PCCC, trên sàn thương mại điện tử, những vật dụng PCCC đã trở thành mặt hàng “hot”, nổi bật trong số đó có các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói… đặc biệt, thang dây thoát hiểm là loại mặt hàng được người dùng quan tâm và tìm mua nhiều nhất.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thang-day-mat-na-duong-khi-dat-hang-sau-vu-chay-chung-cu-mini-tai-ha-noi-post264675.html