Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế: Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn trách nhiệm từng cán bộ

Để duy trì, nâng tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tháng cao điểm năm nay (từ ngày 1 đến 30/11), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, gắn trách nhiệm của từng cán bộ với kết quả vận động. Nhờ linh hoạt, đổi mới trong chỉ đạo thực hiện, nhiều địa phương đã thu được kết quả tích cực.

99% người dân có thẻ BHYT

Theo BHXH tỉnh, hiện số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là hơn 1,77 triệu người, tăng gần 30,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ người dân có BHYT là 99% và đạt 100,2% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 3,07 triệu lượt người với tổng số tiền gần 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 539 nghìn lượt người và 197,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tham gia BHYT, nhiều người có thêm động lực, niềm tin chiến thắng bệnh tật, khắc phục tình trạng tái nghèo bởi gánh nặng chi phí điều trị.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã Minh Đức (Việt Yên) hướng dẫn người dân thôn Cầu đăng ký tham gia BHYT.

Điển hình như trường hợp chị Tô Thị M (SN 1982), xã Đèo Gia (Lục Ngạn). Tháng 4/2023, chị đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn khám và được chẩn đoán bị bệnh về tử cung. Gia đình thuộc diện cận nghèo, nếu phải chi trả số tiền điều trị lớn, nằm ngoài khả năng. Rất may, nhờ có BHYT chị được BHXH huyện thanh toán hơn 21,7 triệu đồng, gánh nặng vì thế được sẻ chia, chị yên tâm điều trị. Tương tự, bà Thân Thị Lan (SN 1961), thôn Cầu, xã Minh Đức (Việt Yên) cũng yên tâm hơn khi tham gia BHYT.

“Tôi bị đau, mỏi vai, gáy, thoái hóa cột sống nên thường xuyên phải đi khám, điều trị. Để giảm chi phí, từ nhiều năm nay, tôi duy trì mua BHYT. Ngay khi có thông tin về tham gia BHYT năm 2024, tôi đã đến nhà văn hoa thôn đăng ký và nộp tiền”.

Hiện số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là hơn 1,77 triệu người, tăng gần 30,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 100,2% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Từ đầu năm nay đến, BHXH tỉnh giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 3,07 triệu lượt người với tổng số tiền gần 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 539 nghìn lượt người và 197,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Để tiếp tục duy trì, nâng tỷ lệ bao phủ, từ ngày 1 đến 30/11/2023, Bắc Giang triển khai Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT, phấn đấu năm 2024 đạt hơn 99% dân số của tỉnh có thẻ BHYT.

Cụ thể hóa mục tiêu này, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tháng cao điểm. Căn cứ tình hình thực tế, mỗi địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tại huyện Việt Yên, thay vì tổ chức tập trung như mọi năm, năm nay UBND huyện yêu cầu 100% xã, thị trấn phát động tháng cao điểm vào 8 giờ sáng ngày 1/11, bố trí người trực tiếp nhận đăng ký, thu tiền của người dân tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố ngay sau lễ phát động.

Tại huyện Lục Ngạn, cùng với việc lập danh sách các đối tượng thuộc diện vận động, giao chỉ tiêu cụ thể, BHXH huyện cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các xã, thị trấn. Việc cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã giúp địa phương tuyên truyền đúng, trúng đồng thời giúp BHXH huyện kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn.

Tăng mức đóng, thêm quyền lợi

Từ 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng nên mức đóng BHYT tăng theo. Đây là khó khăn trong vận động, tuyên truyền phát triển đối tượng song cũng mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người tham gia. Cụ thể, người có thẻ BHYT sẽ được thanh toán 100% tổng chi phí nếu chi phí khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám, chữa bệnh, tương đương 270 nghìn đồng (trước điều chỉnh lương là 223 nghìn đồng). Như vậy, mức chi khám, chữa bệnh một lần được BHYT chi trả 100% sẽ tăng thêm 46,5 nghìn đồng. Hay như quy định mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Do đó, người tham gia BHYT cũng được thanh toán tăng từ 67 triệu đồng lên 81 triệu đồng.

Theo BHXH tỉnh, bên cạnh việc tăng quyền lợi, danh mục thuốc BHYT mới cũng bổ sung nhiều loại được hưởng BHYT, trong đó có 47 loại thuốc chữa bệnh mạn tính được cấp tại trạm y tế, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT. Cùng đó, từ ngày 3/12/2023, những điểm mới của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT cũng mang đến những lợi ích cho người dân.

Những điểm mới này sẽ là cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao. Qua thống kê, sau 3 ngày triển khai tháng cao điểm, toàn tỉnh đã vận động hơn 7 nghìn người tham gia BHYT, một số huyện vận động nhiều như: Lục Ngạn (hơn 3,9 nghìn người), Tân Yên (gần 2 nghìn người)…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc BHXH tỉnh, khai thác tiện ích không gian mạng, tháng cao điểm năm nay, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động livestream trên mạng xã hội, đẩy mạnh công tác đối thoại, tư vấn, giải đáp cũng như chi trả chế độ cho người dân. Căn cứ tình hình thực tế, hằng tuần, BHXH tỉnh sẽ kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương, đồng thời tham mưu UBND tỉnh có công văn phê bình, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị và địa phương chưa quyết liệt thực hiện, kết quả thấp.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/414468/thang-cao-diem-van-dong-nhan-dan-tham-gia-bao-hiem-y-te-day-manh-tuyen-truyen-gan-trach-nhiem-tung-can-bo.html