Thắng cách biệt Khánh Hòa 3-1, SHB Đà Nẵng vẫn phải xuống hạng

Chiều 11/8, nhóm sáu đội tốp dưới tranh suất trụ hạng đã kết thúc vòng thi đấu cuối cùng giai đoạn 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023. Cho dù giành thắng lợi 3-1 trên sân của đội Khánh Hòa, song đội SHB Đà Nẵng đã chính thức phải xuống hạng do hai đối thủ Becamex Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa nhau ở trận đấu cùng giờ và vượt hơn Khánh Hòa một điểm.

Thắng Khánh Hòa không đủ giúp SHB Đà Nẵng (áo trắng) trụ hạng.

Buộc phải thắng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dồn lên tấn công ngay từ đầu và chỉ sau 17 phút Lucao đã ghi bàn vào lưới đội chủ nhà do thủ môn Văn Trường trấn giữ. Gần cuối hiệp 1, chính cầu thủ ngoại binh này một lần nữa làm tung lưới đội Khánh Hòa để gia tăng cách biệt lên 2-0. Sau những điều chỉnh ở thời gian nghỉ giữa trận đấu, đội chủ nhà thi đấu chắc chắn hơn từ đầu hiệp hai và ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Ryan Ha.

Tuy nhiên, một phần do Khánh Hòa không còn động lực để phấn đấu vì đã trụ hạng, một phần do Lucao đã có một trận đấu xuất sắc, cầu thủ này ghi bàn thứ ba của cá nhân ở phút thứ 67 để ấn định chiến thắng 3-1 cho SHB Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp SHB Đà Nẵng có 14 điểm, song không đủ để giúp họ trụ hạng.

* Trong một trận đấu không được phép thua trận trên sân Thống Nhất, nhất là đối với Thành phố Hồ Chí Minh khi hiệu số bàn thắng của họ thấp nhất (-11), đội chủ nhà quyết tâm chơi phòng ngự chắc chắn nhất có thể, lùi sâu về sân nhà với số đông cầu thủ, hoàn toàn nhường khu trung tuyến cho đối thủ Becamex Bình Dương. Với lợi thế về hiệu số (-4), dù thua thêm đến sáu bàn vẫn trụ hạng, các cầu thủ Bình Dương đã chơi chủ động hơn, họ tổ chức tấn công khá nhiều trong hiệp 1, thậm chí có được hai cơ hội ghi bàn, trong đó cơ hội rõ nét nhất khi Tiến Linh đối mặt thủ môn đội chủ nhà ngay ngoài vạch 5,5 m đều bị bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà thậm chí rút cả tiền đạo ra sân để tăng cường hàng phòng ngự, trong khi đội khách dường như cũng không quyết tâm tấn công. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang dẫn dắt đội Bình Dương vốn nhiều năm gắn bó với đội Đà Nẵng, nhưng cũng không giúp được gì cho SHB Đà Nẵng. Việc Bình Dương không còn tổ chức tấn công giúp các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh phòng thủ nhẹ nhàng hơn và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chia điểm, cả hai đội cùng có 15 điểm, vừa đủ để giúp họ trụ hạng.

* Trong trận đấu tranh ngôi đầu nhóm trụ hạng, đội Sông Lam Nghệ An đã có thêm ba điểm sau khi thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Đây là hai đội bóng không còn mối lo xuống hạng và mục tiêu là tạo sức hấp dẫn cho khán giả ở mùa bóng tới. Trong trận đấu cởi mở này, đội chủ nhà Sông Lam đã giành thắng lợi 1-0 với bàn thắng ở phút thứ 55 của Phan Xuân Đại. Trận thắng giúp đội Sông Lam Nghệ An có 25 điểm sau khi kết thúc mùa bóng, hơn hai điểm so với đối thủ Hoàng Anh Gia Lai và chiếm ngôi đầu nhóm sáu đội tốp dưới.

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/thang-cach-biet-khanh-hoa-3-1-shb-da-nang-van-phai-xuong-hang-178799.html