Tháng 8 sẽ ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa

Nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, ngày 19/8 tới đây, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá của địa phương.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu ở âu tàu Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào ngày 19/8 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá của địa phương, thực hiện theo Nghị định 11/2023/NĐ-CP ngày 13/4/2023 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Quỹ này nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở c

hế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác như phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện đảo Trường Sa, chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, ngư dân tỉnh Khánh Hòa đã khai thác biển trên 59.300 tấn hải sản, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù giá xăng dầu vẫn được duy trì ở mức ổn định và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng hầu hết các tàu đánh bắt hải sản xa bờ của địa phương đều không có lãi do thiếu lao động làm việc trên tàu, sản lượng hải sản khai thác giảm… khiến doanh thu giảm theo. Bên cạnh đó, số lượng tàu cá có công suất nhỏ cũng đã giảm do nhiều hộ bán tàu, hoặc chuyển sang nuôi trồng thủy sản.

Để tăng cường thực hiện kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Khánh Hòa đã nghiêm túc kiểm soát tàu cá ra, vào các cảng và kiểm soát sản lượng lên bến tại Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá đặt tại các cảng trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó tiếp tục vận động, hướng dẫn ngư dân trang bị, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Đến nay đã lắp đặt thiết bị này cho 674 tàu cá.

Tỉnh Khánh Hòa có 679 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác hải sản ở vùng xa bờ, tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động trực tiếp khai thác trên các tàu.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, trong định hướng phát triển ngành khai thác thủy sản của tỉnh, Khánh Hòa sẽ giảm dần số lượng tàu cá để giảm cường độ khai thác, bảo vệ nguồn lợi, nâng cao hiệu quả khai thác, qua đó nâng cao thu nhập, đời sống cho lao động nghề biển.

Cùng với đó, Khánh Hòa khuyến khích các chủ tàu áp dụng khoa học công nghệ, ngư cụ, trang thiết bị hàng hải hiện đại trên các tàu khai thác để giảm số lượng lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho lao động khai thác thủy sản. Trước thực trạng chuyển dịch lao động nghề biển như hiện nay, cần phải có chính sách để thu hút, đào tạo lao động nghề biển; ổn định đời sống, nâng mức thu nhập của ngư dân.

Cũng theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay sản lượng hải sản nuôi của tỉnh Khánh Hòa đạt gần 9.500 tấn, tăng 4,76%; trong đó có 4.530 tấn cá, 2.930 tấn tôm, còn lại là các loại hải sản khác.

Nhiều hộ nuôi trồng thủy hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ thời tiết thuận lợi, độ mặn phù hợp để thả nuôi các loại hải sản. Bên cạnh đó việc áp dụng các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh đang phát triển tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên diện tích nuôi tôm tăng cao; trong đó, có trên 2.098 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, hơn 1.388 ha nuôi tôm nước lợ./.

Tiên Minh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thang-8-se-ra-mat-quy-ho-tro-phat-trien-nghe-ca-tinh-khanh-hoa/299195.html