Tháng 8/2023 sẽ khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành

'Công tác chấm thầu gói nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được tiến hành khẩn trương, trong tháng 7 này sẽ hoàn thành. Ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu, các đơn vị liên quan sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, dự kiến tháng 8/2023 sẽ khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành'.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Đây là thông tin được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay Long Thành và 2 tuyến đường kế nối sân bay, ngày 6/7.

Theo lãnh đạo ACV, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) sân bay Long Thành có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 39 tháng.

Tháng 6 vừa qua, ACV thực hiện mở thầu đối với gói thầu gói thầu 5.10. Kết quả, có 3 liên danh nhà thầu nộp hồ sơ, tại các liên danh đều có những doanh nghiệp lớn, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Việc chấm thầu gói 5.10 được ACV tiến hành chặt chẽ, tuân thủ các quy định.

Ngoài đẩy nhanh gói thầu 5.10, ACV cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tháng 8 và tháng 9/2023 khởi công các hạng mục thuộc sân bay Long Thành như đường cất, hạ cánh, sân đỗ tàu bay, đường kết nối.

Tới đây nhiều hạng mục tại sân bay Long Thành sẽ đồng loạt được triển khai, ACV kiến nghị ngành chức năng Đồng Nai sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sân bay giai đoạn 1 và 2 tuyến giao thông kết nối (T1 và T2); trong đó, đặc biệt ưu tiên bàn giao mặt bằng tuyến T1, bởi trước mắt tuyến T1 là đường công vụ trong quá trình xây dựng sân bay.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha; trong đó, giai đoạn 1 hơn 2.530 ha. Đến nay, huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay giai đoạn 1. Riêng đối với 2 tuyến đường kết nối sân bay, huyện đang gấp rút giải phóng mặt bằng; trong đó, tuyến T1 cần thu hồi hơn 60 ha đất, hiện ngành chức năng đã bàn giao cho ACV trên 38ha, đạt tỷ lệ khoảng 63%.

Về việc xây dựng 11 công trình xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích hơn 280 ha, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư) phục vụ sân bay Long Thành, hiện 5 công trình đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành. Riêng 6 công trình bị ngưng trệ trong thời gian dài cũng mới được tái khởi động lại. Tại khu tái định cư đã có hàng nghìn người dân đến sinh sống.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực địa hiện trạng giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành tập trung nhân lực, giải quyết triệt để vướng mắc để thu hồi đất đối với 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành.

Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính Đồng Nai hướng dẫn huyện Long Thành nhanh chóng thẩm định giá đất với trường hợp này. Về mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối, huyện Long Thành tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận trong dân, phấn đấu tháng 7 này bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Về xây dựng công trình xã hội tái Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, ông Võ Tấn Đức cho rằng, người dân vùng sân bay Long Thành đã đồng lòng, hiệp sức cùng nhà nước triển khai dự án. Trách nhiệm của ngành chức năng là phải thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, giúp họ có nơi ở mới.

Tuy nhiên, nhiều công trình xã hội tại khu tái định cư thi công ì ạch; hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối chưa đầy đủ. Ông Đức yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai đưa ra giải pháp quyết liệt, chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, hoàn thành các công trình trong tháng 9/2023.

Công Phong ( TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/thang-82023-se-khoi-cong-nha-ga-hanh-khach-san-bay-long-thanh-20230706150836860.htm