Tháng 7, nhân lên những hoạt động tri ân

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương về thể chất, tinh thần của những thương, bệnh binh và gia đình liệt sỹ vẫn còn hiện hữu. Những năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người có công bằng những phần việc ý nghĩa, thấm đượm tình yêu thương và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thăm, tặng quà cụ Trần Thị Khôi (xã Yên Quang, huyện Nho Quan) là mẹ của liệt sỹ Bùi Trọng Phương. Ảnh: Minh Quang

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thăm, tặng quà cụ Trần Thị Khôi (xã Yên Quang, huyện Nho Quan) là mẹ của liệt sỹ Bùi Trọng Phương. Ảnh: Minh Quang

Thương binh 81% Nguyễn Toàn Thắng năm nay 70 tuổi, ở thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn). Bị thương tật, bệnh tật giày vò, nhiều năm nay ông Thắng không thể tự đi lại được. Mọi sinh hoạt của ông đều do vợ ông chăm sóc. Ông Thắng là một trong số rất nhiều người có công của tỉnh được nhận quà tặng là chiếc xe lăn, xe lắc do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý trao tặng vừa qua.

Chia sẻ về món quà này, thương binh Nguyễn Toàn Thắng xúc động: Những năm qua, không chỉ được thụ hưởng các chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo cho người có công của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, tôi còn nhận được sự yêu thương, động viên của cộng đồng, nhất là vào những ngày lễ, Tết. Mới đây, tôi còn được nhận chiếc xe lắc do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ. Với chiếc xe này, tôi có thể dễ dàng đi lại mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân.

Đại diện Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý cho biết: Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý được thành lập từ năm 2015. Nhân dịp Tháng 7- Tháng cao điểm triển khai các hoạt động tri ân người có công, vừa qua Quỹ đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình trao tặng xe lăn, xe lắc cho người có công, người khuyết tật trên địa bàn. Đây là lần thứ 3 chúng tôi thực hiện được hoạt động ý nghĩa này.

Tính cả hai lần tổ chức trước đó vào năm 2021 và 2022, Quỹ đã trao tặng trên 1.500 xe lăn, xe lắc, khung tập đi cho người có công, người khuyết tật tỉnh Ninh Bình. Những món quà nhỏ này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh một phần xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ này sẽ giúp những người gặp khó khăn về vận động có thể đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn, từ đó nâng cao chất lượng đời sống, giảm bớt sự lệ thuộc trong sinh hoạt vào người thân.

Chỉ 2 năm sau khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam được thành lập (năm 2010), tỉnh Ninh Bình là địa phương thứ 2 trong cả nước đã thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ cấp tỉnh. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm rất sâu sắc của tỉnh ta đối với công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Ban đầu, Hội mới chỉ có 80 hội viên nhưng đến nay, đồng hành cùng với Hội là gần 600 hội viên thường xuyên, ngoài ra còn trên 300 cộng tác viên, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm… tham gia vào Hội, ngoài sự nhiệt tình, hăng hái thì các hội viên còn có tấm lòng, có nghĩa cử tri ân.

Ông Phạm Ngọc Hiệu, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cho biết: Hàng năm, Hội đã phối hợp với chính quyền các địa phương, doanh nghiệp, trường học, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các gia đình liệt sỹ như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 27/7 và Tết Nguyên đán. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sỹ có khó khăn về nhà ở; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con các đối tượng chính sách… với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của tỉnh, những hoạt động thiết thực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ cũng đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sỹ, nhất là những gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn…

Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, tỉnh ta có trên 235 nghìn cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Trải qua các cuộc chiến đấu, đã có trên 16.900 người con ưu tú anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ; 1.275 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 13.000 thương binh đã bỏ lại một phần xương máu ở chiến trường; trên 8.000 người là bệnh binh; trên 8.900 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học mang bệnh tật trong người đến hết đời…

Ông Dương Viết Yên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Những năm qua, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã có sức lan tỏa rộng khắp và trở thành nét đẹp văn hóa, là văn minh ứng xử của mỗi người dân trong cộng đồng. Từ đó, tạo nguồn lực lớn để triển khai các hoạt động tiêu biểu như: Chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, dạy nghề, tạo việc làm; đón thương binh nặng về an dưỡng tại gia đình; xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; vườn cây, ao cá tình nghĩa...

Đến nay, tỉnh ta đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho trên 2 nghìn hộ người có công với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng (trong đó trích từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội" của tỉnh là trên 15 tỷ đồng) theo tinh thần Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, tỉnh ta đã xây dựng mới và sửa chữa gần 300 nhà tình nghĩa, kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Hàng năm, vào các ngày lễ, Tết, cùng với quà của Chủ tịch nước, tỉnh ta cũng dành nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng để thăm, tặng quà người có công với cách mạng. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trong hoạt động tri ân ý nghĩa này, qua đó đã phần nào bù đắp nỗi đau về thể chất, tinh thần cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người có công được nâng lên, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 100% bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng đến hết đời. 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công...

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thang-7-nhan-len-nhung-hoat-dong-tri-an/d2023071409309254.htm