Tháng 5 nhớ Bác

Mỗi dịp tháng 5 về là dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, cán bộ, lãnh đạo huyện Cù Lao Dung và đông đảo người dân trong tỉnh đã đến viếng Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung và bày tỏ lòng biết ơn với Người.

Tấm lòng yêu kính Bác

Đền thờ Bác Hồ tọa lạc tại ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông (Cù Lao Dung), trước đây là Xóm 6, ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh 2 (huyện Long Phú cũ). Ngày 28-12-2001, Đền thờ Bác Hồ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (là 1 trong 8 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng).

Đã thành thông lệ, gần đến ngày 19/5, người dân và các đoàn thể trong huyện Cù Lao Dung lại tất bật chuẩn bị nếp thơm, nấu xôi, làm bánh dâng Bác. Ảnh: CHÍ BẢO

Đã thành thông lệ, gần đến ngày 19/5, người dân và các đoàn thể trong huyện Cù Lao Dung lại tất bật chuẩn bị nếp thơm, nấu xôi, làm bánh dâng Bác. Ảnh: CHÍ BẢO

Về viếng Đền thờ Bác Hồ trong những ngày tháng 5, trên tay mỗi người là bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng tri ân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Ông Nguyễn Văn Nhiều ở ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) bày tỏ: “Đền thờ Bác Hồ trên đất cù lao là niềm tự hào của người dân Cù Lao Dung nói riêng và người dân tỉnh Sóc Trăng nói chung. Được viếng, tham quan Đền thờ Bác Hồ ai cũng có cảm xúc đặc biệt thiêng liêng và ý nghĩa. Đã thành thông lệ, gần đến ngày 19/5, người dân và các đoàn thể trong huyện Cù Lao Dung lại tất bật chuẩn bị nếp thơm, nấu xôi, làm bánh dâng Bác. Gia đình nào cũng có mâm lễ vật của riêng mình là những sản vật địa phương do chính tay vun trồng. Mỗi căn nhà ở Cù Lao Dung đều có ảnh Bác, nhiều gia đình còn lập bàn thờ Bác Hồ đặt ở nơi trang trọng, uy nghiêm và mỗi ngày thắp hương cho Bác. Tưởng nhớ tới Bác Hồ, tôi cũng nhắc nhở con cháu, người dân lối xóm sống chan hòa, động viên, giúp đỡ nhau lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái học tập thật giỏi để xứng đáng với công lao, tấm lòng vì nước, vì dân của Bác”.

Còn anh Lê Văn Út Em - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thạnh Tây phấn khởi: “Tôi rất vui mừng khi quê hương mình ngày càng thay đổi. Khi được Nhà nước đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi qua huyện Cù Lao Dung, người dân rất vui mừng, đồng tình bàn giao mặt bằng và mong ước chiếc cầu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và nhiều nhà đầu tư đến huyện để con em nơi đây có việc làm, không phải đi làm ăn xa”.

Ông Lâm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thạnh Đông tự hào cho biết: “Với chúng tôi, Bác Hồ là người được bà con kính yêu và ngưỡng mộ nhất. Tài năng, đức độ, sự hy sinh của Bác thật cao cả, tấm gương Bác mãi mãi cho thế hệ con cháu noi theo. Mỗi năm, khi đến ngày sinh của Bác, người dân Sóc Trăng lại trở về vùng kháng chiến năm xưa, nơi có Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông để dâng hương, tỏ lòng thành kính và biết ơn Bác vô hạn”.

Dâng hoa, báo công dâng Bác

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2024, sáng ngày 17/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông các đồng chí: Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Cù Lao Dung tề tựu về đây, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn và kính cẩn dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm và báo cáo đến Bác những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Cù Lao Dung đã đạt được trong năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Cù Lao Dung dâng hoa, thắp hương và báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: CHÍ BẢO

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân huyện Cù Lao Dung dâng hoa, thắp hương và báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: CHÍ BẢO

Đồng chí Trần Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung trân trọng báo công với Bác và khẳng định: "Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cù Lao Dung luôn đoàn kết một lòng, chung sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng được tốt hơn; quyết tâm xây dựng quê hương Cù Lao Dung ngày thêm giàu đẹp".

Năm 2023 qua đi với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và sự giám sát chặt chẽ của HĐND các cấp, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả có 20/20 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt; toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, xã An Thạnh 1 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã An Thạnh Tây đạt xã nông thôn mới nâng cao), thị trấn Cù Lao Dung đạt chuẩn đô thị văn minh; đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Điển hình là Dự án Cầu Đại Ngãi nối liền Quốc lộ 60, Dự án Đầu tư xây dựng đường huyện 12A, 13, 14; Dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Đường tỉnh 933B đoạn qua thị trấn… khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đưa huyện trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thành kính thắp hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: CHÍ BẢO

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thành kính thắp hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: CHÍ BẢO

Từ đầu năm 2024 đến nay, với sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cù Lao Dung ra sức duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo, bảo vệ sức khỏe và ổn định đời sống nhân dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai kế hoạch nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số); huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện “30 ngày đêm chỉnh trang cảnh quan và tổng vệ sinh môi trường” trên địa bàn huyện; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo xã An Thạnh 2 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã An Thạnh Đông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chỉ đạo thực hiện tốt công các rà soát hộ nghèo năm 2023, toàn huyện còn 210 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,24%; 607 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,59%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Thực hiện Di huấn của Bác: “Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cù Lao Dung tiếp tục phấn đấu với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới toàn diện và đồng bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 huyện nông thôn mới gắn quy hoạch phát triển du lịch huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13 đề ra.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cù Lao Dung, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung Trần Văn Nguyên hứa trước anh linh Bác: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cù Lao Dung nguyện khắc ghi lời Bác dạy, thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Xây dựng Đảng bộ huyện Cù Lao Dung ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ huyện đã đề ra để chuẩn bị cho nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng bộ huyện diễn ra trong năm 2025". Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những lời dạy của Người, giữ gìn bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, phấn đấu, rèn luyện để được nhân dân tin yêu, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Quyết tâm xây dựng quê hương Cù Lao Dung ngày càng giàu đẹp, mãi xứng đáng với công ơn của Bác Hồ kính yêu.

CHÍ BẢO

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/1029/thang-5-nho-bac-73455.html