Tháng 3 của những trải nghiệm: Du lịch và tà áo dài Việt Nam

Tháng ba về mang theo những cơn gió nhẹ, những tia nắng ấm áp và cả những bông hoa rực rỡ khoe sắc. TP.HCM, nơi hội tụ nét đẹp hiện đại và truyền thống, như những người phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng, thanh tao giữa những đại lộ sôi động tạo thành một nét đẹp riêng, khó phai trong lòng du khách.

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 10, Chương trình đồng diễn áo dài với hơn 5 ngàn tà áo dài quy tụ tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 8/3. Ảnh: Thanh Huyên

Lễ hội áo dài - Ngàn sắc màu rộn ràng mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Người ta hay kháo nhau rằng, tháng 3 là tháng “không nên ở nhà” vì đây là thời điểm lý tưởng để khám phá những cảnh đẹp non nước hữu tình của Việt Nam. Các cặp đôi có thể tay trong tay dạo bước trên những con phố cổ kính ngắm nhìn một Hội An xinh đẹp, hay thả hồn mình trên những cánh đồng hoa cải tinh khôi ở Mộc Châu. Còn ở TP.HCM, tháng Ba ghé đến cùng với Lễ hội Áo dài.

Sự kiện quy tụ hơn 5.000 người gồm lãnh đạo TP.HCM, các sở ban ngành và đoàn thể, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, các đại sứ Lễ hội Áo dài, văn nghệ sĩ và người dân TP.HCM tham gia chương trình đồng diễn. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM

Trên con đường Nguyễn Huệ rực rỡ sắc hoa, sáng ngày 8/3 hơn 5.000 tà áo dài như những cánh bướm rực rỡ bay phấp phới trong gió tạo nên một hình ảnh đẹp, hớp hồn biết bao nhiêu du khách khi đến Thành phố.

Lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài trong đời sống thường ngày thông qua sự đa dạng trong trang phục áo dài của người tham dự. Ảnh: Thanh Huyên

Hàng ngàn tà áo dài với đủ màu sắc rực rỡ, từ trắng tinh khôi, hồng phớt dịu dàng đến đỏ thắm rực rỡ, vàng tươi tắn, xanh biếc như bầu trời,... tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Trên nền nhạc du dương, những tà áo dài uyển chuyển, bay lượn như những cánh bướm xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh của những người phụ nữ trong tà áo dài càng làm cho khung cảnh thêm sinh động và tươi đẹp.

Người dân phấn khởi, xúng xính áo dài tham sự sự kiện. Ảnh: Thanh Huyên

Với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã mang đến nhiều hoạt động mãn nhãn với nhiều hoạt động mang tính tương tác trực tiếp cao với cộng đồng được diễn ra từ ngày 7 - 17/3 như: Chương trình nghệ thuật về áo dài, chương trình đồng diễn với áo dài, các cuộc thi về áo dài, không gian triển lãm và tương tác áo dài gắn với các làng nghề dân gian và biểu diễn các loại hình văn hóa nghệ thuật phi vật thể, chương trình tặng áo dài cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn,…

Chính những làn sóng lan tỏa này không chỉ khơi dậy tình yêu dành cho tà áo dài mà còn là khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tự hào một nét đẹp quê hương Việt Nam.

Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024, với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM

Lễ hội Áo dài không chỉ thu hút bởi số lượng người tham gia đông đảo mà còn bởi sự đa dạng và sáng tạo trong thiết kế áo dài. Các nhà thiết kế đã mang đến những bộ sưu tập áo dài độc đáo, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Từ những tà áo dài truyền thống với kiểu dáng ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể người phụ nữ đến những tà áo dài cách tân với kiểu dáng rộng rãi, thoải mái, hay những tà áo dài lấy cảm hứng từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, tất cả đều tạo nên một bức tranh thời trang ấn tượng.

Hơn 800 mẫu áo dài nổi bật được chế tác công phu, tài hoa từ bàn tay khéo léo và sáng tạo từ 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng cùng sự đồng hành của hơn 20 văn, nghệ sỹ, người nổi tiếng, các hoa hậu, á hậu… với vai trò đại sứ hình ảnh cho Lễ hội. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM

Đưa di sản văn hóa áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới

Lễ hội Áo dài TP.HCM là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần tôn vinh tà áo dài Việt Nam - một trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua tà áo dài, du khách quốc tế có thể cảm nhận được nét đẹp thanh tao, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, cũng như hiểu hơn về văn hóa và phong tục tập quán của đất nước hình chữ S.

Theo đó, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của áo dài và giới thiệu hình ảnh TP.HCM sống động, chương trình đồng diễn áo dài còn là hoạt động tôn vinh vẻ đẹp thể chất và tâm hồn, ý chí bền bỉ nhưng cũng không kém dịu dàng của phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Huyên

Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo du khách quốc tế, tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nhìn nhận, qua 9 lần tổ chức, lễ hội Áo dài đã trở thành một trong những sự kiện thường niên, với sự đầu tư quy mô và đổi mới về nội dung.

“Với tinh thần Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng quật khởi, lãnh đạo TP luôn kỳ vọng, tin tưởng phụ nữ TP.HCM sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo cùng khát vọng vươn lên. Qua đó, phong trào phụ nữ sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần cùng TP triển khai thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội", bà Trân tin tưởng.

Hoa hậu Ngọc Châu trở thành đại sứ của Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 với chủ đề "Tôi yêu Áo dài Việt Nam". Ảnh: Thanh Huyên

Lễ hội đã và đang khẳng định vị thế của tà áo dài trong đời sống hiện đại, đồng thời góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ảnh: Lễ hội Áo dài TP.HCM

Lễ hội đã và đang khẳng định vị thế của tà áo dài trong đời sống hiện đại, đồng thời góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Với những nỗ lực của ban tổ chức, Lễ hội Áo dài TP.HCM hứa hẹn sẽ ngày càng được tổ chức thành công hơn nữa, góp phần đưa di sản văn hóa áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Thanh Huyên

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/thang-3-cua-nhung-trai-nghiem-du-lich-va-ta-ao-dai-viet-nam-c9a69939.html