Thăm thung lũng Silicon châu Âu, Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây 'Brainport Hà Nội'

Thủ tướng đề nghị Hà Lan giúp đỡ và cùng đi từng bước, có hiệu quả qua từng năm tháng để Việt Nam có một 'Brainport Hà Nội' như Hà Lan.

Sáng ngày 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trung tâm Công nghệ Brainport (BIC), thành phố Eindhoven - nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu.

Một mình bạn có thể đi nhanh hơn, nhưng cùng nhau có thể tiến xa hơn

Phó thống đốc tỉnh Noord Brabant - Martijn van Gruijthuijsen bày tỏ đặc biệt vinh dự được chào đón Thủ tướng tại Brabant, ngôi nhà của các giải pháp thông minh của Châu Âu.

“Tại đây, chúng tôi tìm ra giải pháp giải quyết cho các vấn đề xã hội mà thế giới hôm nay và mai sau đang phải đối mặt”, ông Martijn van Gruijthuijsen nói.

Ông cho biết, mới tháng trước, Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan đã đến thăm Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh tại TP.HCM. Hà Lan nhất trí hợp tác với Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nông nghiệp bền vững, logistics và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng thăm Trung tâm Công nghệ cao Brainport Industries & Eindhoven - nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng thăm Trung tâm Công nghệ cao Brainport Industries & Eindhoven - nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu. Ảnh: Nhật Bắc

Phó thống đốc mời Thủ tướng thăm quan và tìm hiểu tất cả những giải pháp thông minh nhằm giải quyết các vấn đề tại Brabant và tại Brainport Industries Campus.

Phó thống đốc nhấn mạnh, việc chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh và sạch là cấp thiết và chính phủ không thể làm điều đó một mình mà cần các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính phủ có nhiệm vụ tạo điều kiện và thúc đẩy để họ có thể tập trung vào đổi mới sáng tạo.

"Đó là sức mạnh của cái mà chúng tôi gọi là sự hợp tác 3 Nhà (Triple Helix): Giữa doanh nghiệp, viện - trường - chính phủ.

Đổi mới đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Một mình bạn có thể đi nhanh hơn, nhưng cùng nhau chúng ta có thể tiến xa hơn. Hoặc ít nhất, như huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Louis van Gaal của chúng tôi đã nói: “Chúng ta có thể đi đến hồi kết”. Chúng tôi luôn hướng ra ngoài biên giới khu vực của mình, tới các đối tác tiềm năng ở Châu Âu và ngoài Châu Âu”, Phó thống đốc nói.

Ông cho biết, Việt Nam là quốc gia được Hà Lan quan tâm nhất, vì là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và có nhiều lĩnh vực thú vị mà hai bên có thể hợp tác thành công.

Phó thống đốc nhắc đến chuyến thăm giữa Eindhoven với Việt Nam và tỉnh Bình Dương, về hệ thống chiếu sáng thành phố thông minh với Signify. Hay những mối liên hệ giữa đô thị Oss và tỉnh bạn An Giang.

“Chúng tôi luôn muốn chia sẻ các giải pháp của mình với thế giới và học hỏi từ những người khác. Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau trao đổi sâu hơn nữa và tôi cũng thực sự rất tò mò muốn biết về việc Việt Nam nhìn thấy những cơ hội hợp tác cụ thể với chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

"Chúng ta có thể đi đến hồi kết"

Nghe những chia sẻ của Phó thống đốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đã nhìn thấy sự hợp tác từ ý tưởng ban đầu rất suôn sẻ.

Thủ tướng khái quát lại các xu thế phát triển thế giới hiện nay cũng như các thách thức toàn cầu đang đối mặt cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và chủ nghĩa đa phương để cùng nhau giải quyết.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Hà Lan cũng như Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, lẻ phải. Vì lợi ích của toàn cầu, toàn dân và lợi ích của mỗi nước để hành động và làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Nhật Bắc

Đề cập đến 3 mô hình rất hay của Hà Lan mà Việt Nam cần học tập Thủ tướng đề nghị Hà Lan tham vấn cho Việt Nam về mô hình kết nối hàng không tại Amsterdam (Airport), kết nối đường thủy tại Rotterdam (Seaport) và kết nối trí tuệ tại Eindhoven (Brainport) – nơi truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm về bước đi hết sức khôn ngoan và đứng đắn khi chuyển đổi từ một nước nông nghiệp, thành một nước công nghiệp công nghệ cao rồi đi vào dịch vụ, phát triển đổi mới sáng tạo.

Việt Nam cũng có điều kiện phát triển nông nghiệp, công nghệ cao và đang thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và lập nghiệp nên rất cần Hà Lan trao đổi kinh nghiệm.

Thủ tướng nêu rõ, trong đoàn có Bộ trưởng KH-ĐT và đề nghị hai bên tiếp cận và có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau, đi từng bước, công việc rất cụ thể và có hiệu quả qua từng năm tháng một để Việt Nam có một “Brainport Hà Nội” như Hà Lan.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong quy hoạch, chiến lược phát triển cũng như trong xây dựng cơ chế chính sách để "Brainport Hà Nội" hoạt động phù hợp với điều kiện hiện có của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong học hỏi Hà Lan trong việc phối hợp 3 nhà: Nhà nước – doanh nghiệp – các viện nghiên cứu cũng như việc hỗ trợ nguồn lực để thực hiện, trong đó Hà Lan là chủ lực và cần sự chung tay các nước lớn của châu Âu.

Theo Thủ tướng, cuối cùng quyết định vẫn là con người. Vì vậy, Việt Nam cũng cần Hà Lan giúp đỡ trong việc đào tạo con người, nguồn nhân lực chất lượng cao cho Brainport của Việt Nam.

Thủ tướng hy vọng sau chuyến thăm này, hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, trong đó có quan hệ của Brainport với Trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và với các tỉnh đang hợp tác lên tầm cao mới, bao trùm, xuyên suốt và hiệu quả hơn.

“Như các ban nói, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chúng ta đi, chúng ta làm như câu nói của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Louis van Gaal của các ngài đã nói: Chúng ta có thể đi đến hồi kết”, Thủ tướng kết thúc phần phát biểu của mình.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-ha-lan-ho-tro-xay-brainport-ha-noi-2089879.html