Tham ô, trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát

Lợi dụng quyền hạn, bị cáo cùng nhiều đối tượng khác lập chứng từ khống, hạch toán gian dối, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản đối với một nguyên Giám đốc chi nhánh Kho bạc Nhà nước với tội danh tham ô tài sản, bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã.

Bị cáo trốn truy nã 20 năm tại phiên tòa (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Bị cáo là Đỗ Minh Thùy (SN 1959, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), nguyên là giám đốc Chi nhánh kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái).

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Ninh cho biết, Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái) là chi nhánh của Chi cục Kho bạc Quảng Ninh. Đỗ Minh Thùy làm Kế toán trưởng tại đây. Tháng 1/1994, Thùy được đề bạt làm Phó Giám đốc, sau đó được đề bạt làm Quyền Giám đốc, trực tiếp phụ trách công tác kế toán.

Lợi dụng quyền hạn, từ 1991-1995, bị cáo đã cùng nhiều đối tượng khác dùng thủ đoạn lập chứng từ khống, hạch toán gian dối, chi trả sai nguyên tắc, chiếm đoạt của Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án tham ô tài sản XHCN đặc biệt nghiêm trọng này đã bị truy tố, riêng Đỗ Minh Thùy bỏ trốn và bị bắt giữ sau hơn 20 năm trốn truy nã.

Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Đỗ Minh Thùy 15 năm tù giam về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tham-o-tron-truy-na-20-nam-van-khong-thoat-656419.vov