Thăm dò lăng mộ vua Quang Trung đúng quy trình

Việc thăm dò khảo cổ dấu vết lăng mộ vua Quang Trung vẫn đang được diễn ra đúng qui trình dưới sự chủ trì của Viện khảo cổ học và Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên - Huế.

Tại hố thăm dò trong sân nhà dân (số 13/120 Điện Biên Phủ, TP Huế) - hố khảo sát thứ 5 của cuộc thăm dò tìm dấu vết lăng mộ vua Quang Trung ở Huế - phát hiện nhiều tảng đá chồng lên nhau.

Theo ghi nhận vào chiều 11.10, ở hố thăm dò số 5, khi đào đến độ sâu từ 20- 40cm, nhiều chuyên gia phát hiện các lớp đá nằm chồng sát nhau, ở đoạn cuối có những lớp vôi vữa tiếp nối. Ngay sau đó, đoàn thăm dò tiếp tục mở rộng hố để tìm hiểu các lớp đá này.

Đồng thời, tại hố thăm dò số 3 ở nhà ông Nguyễn Hữu Oánh, nằm cạnh chùa Thuyền Lâm và cách hố số 5 khoảng 50m, xuất lộ một vật kiến trúc hình như một đoạn tường màu vàng pha trắng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về phát hiện này, PGS.TS Bùi Văn Liêm - viện phó Viện khảo cổ học, người chủ chủ trì cuộc thăm dò - cho biết tất cả chỉ là phát hiện ban đầu, vẫn chưa rõ ràng nên chưa thể đánh giá, hay nhận định gì được.

“Phải nghiên cứu các lớp đá và vôi vữa có cùng giai đoạn hay là khác, phải đối chứng dấu tích và hiện vật có kết nối với nhau hay không”, ông Liêm nói.

Như vậy, đến thời điểm này, tất cả năm hố thăm dò khảo cổ dấu vết lăng mộ vua Quang Trung tại khu vực gò Dương Xuân, phường Trường An - TP Huế được mở hết.

theo Minh An/Tuổi trẻ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/tham-do-lang-mo-vua-quang-trung-dung-quy-trinh-44840.html