Thai phụ tử vong dưới hố công trình của dự án TBA 110kV: Khu vực bị nạn không có biển cảnh báo

'Khi làm họ không thông báo mới có chuyện đào trước khi GPMB. Họ đào, dân với xã mới biết rồi yêu cầu tạm dừng...', Chủ tịch UBND xã Phù Lưu nói.

Sáng 12/11, thông tin từ ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (Lộc Hà - Hà Tĩnh), cho biết: Vị trí hố sâu thuộc dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

Vị trí thi công chưa hoàn thành GPMB.

Theo thông tin, cách đây khoảng 1 tháng, đơn vị thi công đã mang máy múc vào khu vực đồng Bịp xã Phù Lưu để múc móng xây dựng cột điện. Sau khi đào được khoảng 50-60 m2, với chiều sâu lớn, người dân mới phát hiện, sau đó xã đã yêu cầu đơn vị thi công dừng ngay hoạt động.

"Thời điểm tạm dừng, đơn vị thi công có cắm rào, căng một số dây an toàn đơn giải nên trâu bò thả, xuống tắm kéo đi hết. Nên khi xảy ra tai nạn rào chắn không còn" - ông Quang cho biết thêm.

Vị trí đào rộng hơn 50m2, sâu khoảng 2m không còn rào chắn, bảo vệ an toàn.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin: Sáng 11/11, chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1989, xã Bình An, huyện Lộc Hà cùng một số người trong thôn đi đến cánh đồng Bịp (thuộc thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu) để bắt ốc. Đến gần trưa, khi những người khác trong nhóm đã về hết, chị Ng. đã đi lại gần một hố công trình để rửa chân và không may bị sẩy chân, rơi xuống hố sâu.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào khi chưa hoàn thành GPMB đã thi công?.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, thấy chị N. đi bắt ốc nhưng chưa về như thường lệ, gia đình và người dân tổ chức đi tìm. Khi lại gần hố công trình trên thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiện tại, Ban GPMB, Chủ đầu tư là điện lực miền Bắc cùng phối hợp với xã để làm việc với các hộ dân. Diện tích vị trí cột cần giải phóng khoảng hơn 200 m2 - thông tin cho biết.

Như vậy, có thể thấy sự cẩu thả trong công tác thi công của đơn vị thi công, vội vàng triển khai thi công trên phần đất chưa GPMB, công tác bảo vệ an toàn thi công rất "ẩu" dẫn đến tai nạn đáng tiếc khiến một người tử vong. Chính vì vậy, trách nhiệm của Chủ đầu tư, đơn vị thi công trong vụ việc này là không thể không có. Rất mong, chính quyền địa phương, cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 20/3/2023, Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc (BA3) - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với PC Hà Tĩnh và các nhà thầu đã tổ chức triển khai dự án: Đường dây và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 27/CTLT-BDAXD ngày 05/01/2023 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”.

Dự án là công trình năng lượng cấp II, nhóm B do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại với quy mô: xây dựng đường dây 110kV mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39 chiều dài 11.919 km, xây dựng mới TBA 110/35/22kV có quy mô 02MBA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 25MVA, xây dựng nhà điều khiển, lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC,… theo tiêu chí TBA không người trực, xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

Thành Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/thai-phu-tu-vong-duoi-ho-cong-trinh-cua-du-an-tba-110kv-khu-vuc-bi-nan-khong-co-bien-canh-bao-d200800.html