Thái Nguyên quan tâm tới công nghệ xử lý nước thải của doanh nghiệp Hà Lan

Tiếp tục chương trình công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia châu Âu, ngày 15-4 theo giờ địa phương, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên làm việc với Công ty Quản lý dự án và kỹ thuật quốc tế Haskoning DHV; thăm Nhà máy xử lý nước thải Nereda tại TP. Utrecht, Vương quốc Hà Lan.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên tại buổi làm việc.

Haskoning DHV là công ty tư vấn và kỹ thuật toàn cầu, đã thực hiện thành công nhiều dự án ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, với nhiều lĩnh vực: công nghiệp, dân dụng, tư vấn thiết kế kỹ thuật; công nghệ nước và quản lý nước, khả năng chống chịu, quản lý rủi do thiên tai, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và thiên nhiên, sinh thái... Đặc biệt, DHV Việt Nam đã được nhận danh hiệu Công ty với môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn thay mặt Đoàn công tác cảm ơn bà Maartje Wise, Giám đốc điều hành Công ty Haskoning DHV và các chuyên gia dự án, công nghệ đã dành thời gian tiếp, cung cấp các thông tin liên quan đến năng lực triển khai dự án tại Việt Nam và một số địa phương. Đồng chí cho biết, tỉnh Thái Nguyên đang rất quan tâm đến các vấn đề xử lý nước thải, vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị, cũng như vấn đề biến đổi khí hậu.

Giám đốc điều hành Công ty Haskoning DHV mong muốn chương trình làm việc của Đoàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho cả 2 bên, mang lại những tác động lớn nhất, làm lợi nhiều nhất cho xã hội và môi trường.

Cũng trong buổi làm việc, chuyên gia công nghệ của Nhà máy xử lý nước thải Nereda đã giới thiệu công nghệ xử lý nước thải giúp lọc nước bằng tính năng độc đáo của sinh khối hoạt khí, vi sinh nhân tạo không dùng hóa chất tiên tiến nhất hiện nay, để xử lý nước thải với công suất 46 nghìn m3/ngày/đêm.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên tham quan khu điều hành thông minh và khu xử lý nước thải của Nhà máy.

Theo đó, Nhà máy Nereda có chi phí xây dựng thấp hơn công nghệ thông thường, mức tiêu thụ năng lượng giảm từ 30-50%, giảm 75% diện tích nhà xưởng so với quy trình xử lý bùn hoạt tính. Công nghệ Nereda sẽ tận dụng được bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ ngành Nông nghiệp.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202404/thai-nguyen-quan-tam-toi-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thaicua-doanh-nghiep-ha-lan-e8408a2/