Thái Nguyên: Người dân thêm khốn đốn vì việc khai khoáng tại Trại Cau

Thái Nguyên: Di dời các hộ dân do sụt lún đất, nứt nhà tại vùng mỏ Trại Cau

Trong khi việc di dời các hộ dân theo yêu cầu của UBND tỉnh chưa được thực hiện thì những ngày qua nhiều hộ gia đình tại vùng mỏ Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lại thêm khốn đốn vì sụt đất, tràn bùn sau mưa.

Nhiều hố sụt lún xuất hiện mới tại xóm Kim Cương, thị trấn Trại Cau.

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh vài năm trở lại đây, tình hình sụt lún đất, mất nước, nứt nhà xảy ra tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên diễn biến ngày càng phức tạp.

Thống kê của UBND huyện Đồng Hỷ cho biết: Đến đầu tháng 3/2017 đã có ít nhất 133 hộ bị rạn nứt nhà cửa ở các mức độ khác nhau do ảnh hưởng của sụt lún đất, trong đó thị trấn Trại Cau có 44 hộ, tại xã Cây Thị có 89 hộ. Ngoài ra, tại khu vực trên, các giếng khoan, giếng đào của các hộ dân đều bị cạn nước khiến người dân không có nước sinh hoạt. Tại các xóm Trại Cau, Hòa Bình và Kim Cương của xã Cây Thị có 117 thửa ruộng với diện tích gần 7,5ha của 44 hộ dân có hiện tượng sụt lún thành hố sâu hoặc nghiêng ruộng, mất nước. Người dân không thể cấy lúa được, phải chuyển sang trồng màu hoặc bỏ ruộng hoang.

Trước tình hình trên, ngày 12/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 1817/UBND-CNN chỉ đạo di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nơi ở không an toàn do sụt lún đất, nứt nhà tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

Trong khi việc di dời theo yêu cầu của UBND tỉnh chưa được thực hiện thì những ngày qua nhiều hộ gia đình tại vùng mỏ Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lại thêm khốn đốn vì sụt đất, tràn bùn sau mưa.

Bùn đất thải còn tràn vào nhiều nhà dân thuộc tổ 12 và 14 Thị trấn Trại Cau. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch UBND Thị trấn Trại Cau cho biết: Mưa lớn cục bộ diễn ra từ khoảng 4 giờ đến 5 giờ sáng ngày 22/5 đã tạo thành dòng nước lớn, kéo theo cả bùn đất từ bãi thải tầng 49 thuộc dự án khai thác tầng sâu núi quặng của Mỏ sắt Trại Cau thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm ngập tuyến Quốc lộ 17, đoạn qua khu vực Thị trấn Trại Cau, có vị trí ngập cao hơn 1m. Bùn đất thải còn tràn vào nhiều nhà dân thuộc tổ 12 và 14, đồng thời làm ngập nhiều diện tích lúa và hoa màu tại khu vực tổ 16 của Thị trấn Trại Cau.

Không những thế, hiện tượng sụt lún đất ở vùng mỏ này tiếp tục tái diễn xuất hiện tại một số thửa ruộng trồng ngô, trồng lạc của người dân trong xóm như thửa ruộng của gia đình ông Nông Cao Khánh, bà Dương Thị Bình… tại xóm Kim Cương.

Trong biên bản làm việc giữa UBND xã Cây Thị và các cơ quan chức năng của huyện Đồng Hỷ tại hiện trường vào tối ngày 22 và sáng ngày 23/5 ghi rõ, trên cánh đồng Kim Cương đã xuất hiện 4 hố sụt lún, hố lớn nhất có diện tích khoảng 40 m2, hố nhỏ khoảng 8 m2 và đang tiếp tục mở rộng vì nước vẫn chảy siết dồn vào trong hố.

Ngoài ra, tại cánh đồng liền kề phía trong cũng xuất hiện nhiều hố nhỏ chưa thống kê được chi tiết vì đoàn làm việc không dám đến gần do không đảm bảo an toàn tính mạng.

Biên bản cũng xác nhận hiện tượng nước từ các hố sụt chảy xuống moong khai thác tầng sâu Núi Quặng thuộc mỏ sắt Trại Cau, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Đến chiều ngày 23/5, hiện tượng sụt đất tại đây vẫn tiếp tục xuất hiện dưới lòng suối Ngàn Me khiến người dân vô cùng lo lắng.

Trong một diễn biến khác, người dân tổ 14 thị trấn Trại Cau, cho biết: Thời gian qua người dân dùng nước máy của xí nghiệp nước máy Trại Cau do Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên quản lý, đang được bán với giá trên 8 nghìn đồng/m3. Khi sử dụng nguồn nước thì có mùi, tắm rửa có cảm giác nhớt trên cơ thể và có người bị ngứa ngáy, lở loét khi dùng nước.

Trước tình hình trên, UBND huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương di chuyển người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân làm rõ hiện tượng trên.

Trao đổi với PV, lãnh đạo mỏ sắt Trại Cau cũng cho biết đang nỗ lực cùng với chính quyền địa phương và người dân tích cực khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh cuộc sống cho người dân và ổn định sản xuất của doanh nghiệp.

Thái Nguyên Nhân

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/thai-nguyen-nguoi-dan-them-khon-don-vi-viec-khai-khoang-tai-trai-cau.html