Thái Nguyên: Lòng dân, ý cấp ủy mở rộng giao thông miền núi Đại Từ

Là một huyện miền núi, nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, sau nhiều năm bền bỉ phấn đấu, đến nay hầu hết các xã của huyện Đại Từ đều đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, giao thông nông thôn, nhất là đường trục xóm, liên xóm chỉ rộng từ 3-3,5m nên không thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Người dân huyện Đại Từ phá dỡ cổng, hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn rộng 6m.

Từ sáng kiến của người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển, Huyện ủy Đại Từ ban hành nghị quyết chuyên đề mở rộng đường trục xóm, liên xóm lên ít nhất 6m. Lòng dân, ý cấp ủy hòa quyện, việc mở đường giao thông nông thôn rộng 6m trên địa bàn huyện Đại Từ trở thành phong trào rộng lớn, hiệu quả.

Xuất phát từ cuộc sống

Đường giao thông nông thôn rộng từ 3m trở lên, là lĩnh vực giao thông của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Yên Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng ô-tô ngày một nhiều, mặt đường rộng từ 3-3,5m ở nông thôn không đáp ứng yêu cầu, 2 ô-tô không thể tránh nhau được. Trước tình hình đó, người dân một số xóm trong xã tự bảo nhau mở rộng đường lên ít nhất 6m.

Điển hình là tại xóm Núi, tổng số 66 hộ dân đã đồng lòng hiến đất, tháo dỡ 400m tường rào, cổng để mở rộng gần 1,7km đường trục xóm lên 6m. Thấy đường rộng, đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, vài xóm khác ở Văn Yên cũng mở rộng giao thông nông thôn lên ít nhất 6m. Đánh giá thực tiễn, Đảng ủy xã Văn Yên thấy đây là việc làm mang lại hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân, dân là chủ thể, dân làm, dân thụ hưởng.

“Từ đó, Đảng ủy chúng tôi ban hành nghị quyết chuyên đề về mở rộng đường giao thông trục xóm, liên xóm lên ít nhất 6m để thống nhất ý chí, nội dung, phương thức, cách làm; thành lập ban vận động, chỉ đạo thực hiện, người dân đồng lòng, tự giác hưởng ứng. Do đó, thời gian vừa qua mở đường trục xóm, liên xóm ở Văn Yên trở thành phong trào sâu, rộng, hợp lòng dân”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng chia sẻ thêm.

Đến nay, 598 hộ gia đình ở 15 xóm của xã Văn Yên đã hiến gần 21 nghìn m2 đất, phá dỡ gần 6,6km hàng rào với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, di chuyển hàng trăm cột điện mở rộng gần 16km đường giao thông nông thôn rộng 6m. Giao thông nông thôn xã Văn Yên được mở rộng, không chỉ đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, bộ mặt làng xã thay đổi hẳn, như luồng sinh khí mới thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Nhân lên phong trào sâu rộng

Bí thư Huyện ủy Đại Từ Phạm Duy Hùng, cho biết: “Mở rộng đường giao thông nông thôn ở Văn Yên là mô hình tốt, Huyện ủy Đại Từ tổ chức khảo sát thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm từ Văn Yên; tham khảo ý kiến các xã, người dân; thảo luận, thống nhất trong cấp ủy, ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại từ ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về lãnh đạo thực hiện phong trào “Mở rộng đường xóm 6m” trên địa bàn giai đoạn 2023-2025”.

Chỉ sau gần 5 tháng thực hiện nghị quyết chuyên đề, người dân huyện Đại Từ đã hiến 260 nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Nghị quyết 07-NQQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ nêu rõ thực trạng, nhu cầu phát triển giao thông nông thôn; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp; cơ chế và tổ chức thực hiện. Việc tổ chức thực hiện bài bản, đó là thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên phụ trách từng địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nên chỉ thời gian ngắn, nghị quyết chuyên đề này đã đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Chỉ sau gần 5 tháng, nhân dân toàn huyện đã hiến 260 nghìn m2 đất, trong đó chỉ tính riêng giá trị công trình và tài sản trên đất người dân đã hiến là gần 42 tỷ đồng, đã mở rộng 133km đường trục xóm, liên xóm lên ít nhất là 6m, vượt xa so tiến độ với nghị quyết đề ra và Huyện ủy Đại Từ đang tính đến việc sửa mục tiêu Nghị quyết 07 theo hướng nâng tỷ lệ mở rộng đường 6m sau mỗi năm.

Nguồn lực mở rộng đường lên 6m từ sự hỗ trợ của tỉnh, ngân sách huyện và vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ nên chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ cho các gia đình có cổng, hàng rào kiên cố phá dỡ. Theo lãnh đạo huyện Đại Từ, người dân không dễ gì hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, nhất là ở thị trấn, thị tứ trung tâm xã giá đất cao và cũng thật khó khăn khi phải phá dỡ hàng rào, cổng được xây dựng đẹp đẽ, kiên cố, đã gắn bó với gia đình nhiều năm mà không được bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và với tinh thần người dân là chủ: Dân biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng nên người dân đồng tình hưởng ứng, hiến đất, phá dỡ công trình để đường rộng 6m, không ít hộ dỡ cả gian nhà, tháo tường nhà để đường rộng 6m. Điều này cho thấy, khi ý cấp ủy hợp lòng dân, phù hợp với nhu cầu của dân thì việc khó mấy cũng làm được.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-nguyen-long-dan-y-cap-uy-mo-rong-giao-thong-mien-nui-dai-tu-post776581.html