Thái Lan vẫn chưa thể bầu ra vị Thủ tướng thứ 30

Ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan đã tiến hành bỏ phiếu để bầu vị Thủ tướng tiếp theo của đất nước Chùa Vàng. Tuy nhiên, ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng - ông Pita Limjarownrat thuộc đảng Tiến bước (MFP) đã thất bại trong nỗ lực ban đầu, sau khi không nhận đủ sự tán thành của hơn một nửa số thành viên Quốc hội.

Ứng cử viên của đảng Tiến bước - Pita Limjaroenrat phát biểu tại cuộc tranh luận ở Quốc hội Thái Lan trước cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng hôm 13/7. (Ảnh: Bangkok Post)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha đã khai mạc cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng vào khoảng 4 giờ chiều ngày 13/7. Quá trình bỏ phiếu được tiến hành công khai, với kết quả được kiểm đếm bởi một ủy ban gồm sáu thành viên Quốc hội.

Để đắc cử, nhà lãnh đạo MFP cần ít nhất 375 phiếu bầu trong tổng số 749 ghế ở Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy ông Pita chỉ nhận được 324 phiếu thuận, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng, trong số 705 thành viên tham gia.

Trước đó, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thái Lan đã diễn ra sau sáu giờ tranh luận về tư cách của ông Pita, ứng cử viên duy nhất cho vị trí Thủ tướng Thái Lan. Các nghị sĩ chủ yếu thảo luận về những tranh cãi gần đây liên quan đến ý định của MFP nhằm thay đổi Mục 112, hay luật khi quân, và cổ phần của ông Pita trong iTV Plc. Theo đó, Hiến pháp Thái Lan cấm bất kỳ cổ đông của tổ chức truyền thông nào tranh cử trong một cuộc tổng tuyển cử.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Wan Muhamad Noor Matha cho biết nếu ông Pita không nhận đủ số phiếu bầu, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19/7 và nếu cần thiết, vòng thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 20/7.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-lan-van-chua-the-bau-ra-vi-thu-tuong-thu-30-post762205.html