Thái Lan sửa đổi chiến lược tiêm chủng phòng ngừa COVID-19

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Nguồn: AFP/TTXVN

* Malaysia: Khuyến nghị trước xu hướng số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan đang sửa đổi chiến lược tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 để đối phó với tình trạng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trong và sau dịp Tết cổ truyền Songkran.

TS Tares Krassanairawiwong, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết trong tuần từ 9-16/4, nước này ghi nhận 435 ca mắc mới COVID-19 phải nhập viện, tức khoảng 62 ca/ngày, tăng 2,5 lần so với tuần trước đó.

Trong số ca nhiễm mới này, ông Tares cho biết có 30 bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi và 19 người phải sử dụng máy thở, tăng lần lượt 58% và 36% so với tuần trước. Hai trong số những bệnh nhân này đã tử vong và họ đã được tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 hơn 3 tháng trước khi bị nhiễm bệnh.

TS Tares khuyến nghị tất cả các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là người già và những người mắc bệnh mãn tính, cần tiêm mũi nhắc lại càng sớm càng tốt.

Trước tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 và ca trở nặng như hiện nay, ông Tares cho biết Bộ Y tế sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19, theo đó sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa, bắt đầu từ tháng tới.

Đối với những lo ngại về sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron hiện đã được phát hiện ở 22 quốc gia trong đó có Thái Lan, TS Tares cho biết mặc dù biến thể phụ mới của virus dường như làm tăng khả năng lây lan, nhưng hiện chưa đủ bằng chứng để xác định biến thể phụ mới cũng nguy hiểm hơn. Tính đến ngày 13/4, Thái Lan đã phát hiện 6 trường hợp nhiễm biến thể phụ XBB.1.16 trong số khoảng 3.000 trường hợp được phát hiện trên toàn thế giới.

* Chuyên gia y tế công cộng của Đại học Kebangsaan Malaysia, GS-TS Sharifa Ezat Wan Puteh khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là những người có nguy cơ cao nhiễm hoặc tái nhiễm virus - như người cao tuổi, người béo phì, người có bệnh lý nền và các vấn đề suy giảm miễn dịch như tiểu đường và ung thư.

Các chuyên gia y tế cho rằng sự gia tăng các ca mắc COVID-19 là do một số dòng phụ của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, trong khi càng gần đến dịp lễ Hari Raya thì số người trở về quê nhà thăm người thân ngày càng nhiều khiến virus có khả năng lây lan trên diện rộng.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia - TS Zaliha Mustafa, 63,8% số ca nhập viện do COVID-19 trong thời gian gần đây liên quan đến bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên, trong khi 90,7% là những người mắc bệnh lý nền. Hầu hết trong số họ có các triệu chứng nhẹ và tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân không được tiêm vắc xin cao gấp 6 lần so với những người được tiêm một liều.

Trong khi đó, GS-TS Moy Foong Ming thuộc Khoa Y tế dự phòng và xã hội của Đại học Malaya đề xuất Bộ Y tế nên tăng cường các thông điệp công khai về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và khuyến khích người dân thực hiện trong thời gian các ca mắc COVID-19 gia tăng. Đối với tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong trường học, bà cho rằng các bậc phụ huynh không nên cho con đến trường khi có triệu chứng bệnh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Malaysia, chuyên gia dịch tễ học của Đại học Putra Malaysia, GS-TS Malina Osman cho hay xu hướng tăng trở lại số ca mắc COVID-19 đã bắt đầu từ khoảng hơn 2 tuần trước đây, ngay khi các trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hết học kỳ II. Số ca mắc này tăng khoảng từ 32 - 40% so với thời điểm vài tuần ổn định trước đó. Tuy nhiên, hiện Malaysia vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, trong bối cảnh hầu hết người dân đã được tiêm phòng 2 mũi vắc xin cơ bản.

Giáo sư Osman cũng khuyến cáo trong bối cảnh lễ Hari Raya sắp đến gần, những người có triệu chứng sốt không nên ra ngoài tham dự sự kiện công cộng; nếu bắt buộc phải đến nơi công cộng thì phải đeo khẩu trang. Những trường hợp đã được xác định là mắc COVID-19 nên đeo khẩu trang để giữ an toàn cho người thân và bạn bè. Với những người còn lại không có triệu chứng, cần tự bảo vệ mình bằng cách giữ vệ sinh cá nhân thật tốt.

Bà Osman cho rằng chỉ nên đưa ra quyết định bắt buộc đeo khẩu trang khi sự gia tăng các ca mắc bệnh gây ra mối đe dọa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt tình hình, người dân cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh lây lan.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/297631/thai-lan-sua-doi-chien-luoc-tiem-chung-phong-ngua-covid-19.html