Thái Lan sẽ tiếp tục mở rộng chương trình miễn thị thực

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 16/2 khẳng định chính phủ nước này đang lên kế hoạch mở rộng chương trình miễn thị thực du lịch cho công dân đến từ một số quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan gần đây đã miễn thị thực cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ để thúc đẩy du lịch, động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Ngày 14/2, Thủ tướng Srettha và Toàn quyền Australia David Hurley đã có cuộc gặp tại Bangkok và thống nhất xem xét chương trình miễn thị thực lẫn nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại và kinh doanh giữa người dân hai nước.

Trước đó, hôm 12/2, ông Srettha cũng khẳng định rằng chính phủ Thái Lan cũng đang hy vọng đạt được các thỏa thuận miễn thị thực du lịch với các quốc gia có thị thực Schengen của châu Âu.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong năm 2023, nước này đã thu hút khoảng 28 triệu lượt khách du lịch nước ngoài và đạt doanh thu 1.200 tỷ baht (33 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với kỷ lục gần 40 triệu lượt khách và 1,9 nghìn tỷ baht (52 tỷ USD) doanh thu vào năm 2019.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết vào năm ngoái, người Malaysia là nhóm du khách lớn nhất đến Thái Lan, với khoảng 4,5 triệu lượt. Trong khi đó, khách du lịch Trung Quốc là nhóm lớn thứ hai với khoảng 3,51 triệu lượt.

Tuy nhiên, trong tháng 1/2024, thị trường khách Trung Quốc đã quay trở lại vị trí dẫn đầu với lượng khách đạt hơn 533.000 lượt, tiếp theo là du khách đến từ Malaysia với hơn 337.000 lượt và Hàn Quốc với hơn 229.000 lượt du khách.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan tự tin nước này có thể thu hút 35 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay sau khi đã có 3 triệu lượt khách đến nước này chỉ trong tháng 1/2024.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-se-tiep-tuc-mo-rong-chuong-trinh-mien-thi-thuc/323908.html