Thái Lan sẽ duy trì tốc độ thắt chặt tiền tệ một cách hợp lý

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cho biết nền kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong năm nay, trong khi tốc độ thắt chặt tiền tệ để ngăn chặn áp lực lạm phát vẫn ở mức 'hợp lý'.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT). Ảnh: Reuters

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT). Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết nền kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong năm nay trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, trong khi tốc độ thắt chặt tiền tệ để ngăn chặn áp lực lạm phát vẫn ở mức "hợp lý".

Ông Arkhom Termpittayapaisith cho biết Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã điều chỉnh chính sách phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế thay vì đuổi theo tốc độ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Arkhom nhấn mạnh: “Việc điều chỉnh lãi suất của BoT là hợp lý, không chạy theo Fed mà phù hợp với nền kinh tế của chúng tôi”.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Thái Lan, tăng lãi suất quá nhiều sẽ kéo nền kinh tế đang trở nên tốt hơn đi xuống, đồng thời lưu ý thêm chính sách tiền tệ phải đảm bảo cho nền kinh tế sẽ phục hồi hoàn toàn.

Kể từ tháng 8/2022, BoT đã tăng lãi suất cơ bản tổng cộng 100 điểm cơ bản lên mức 1,50%. Tuy nhiên, chu kỳ thắt chặt của nước này chậm hơn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, do sự phục hồi kinh tế của Thái Lan không tốt như một số nước Đông Nam Á khác khi ngành du lịch chỉ mới bắt đầu phục hồi vào năm ngoái.

Việc điều chỉnh chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29/3 và hầu hết các nhà kinh tế cho rằng sẽ tiếp tục có một đợt tăng lãi xuất mới.

Ông Arkhom cho hay tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan có thể vượt dự báo là 3,8% trong năm nay nhờ sự phục hồi của ngành du lịch khi số lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan sẽ có thể vượt qua dự đoán là 27,5 triệu người.

Trong đó, Trung Quốc sau khi mở cửa trở lại sẽ là một thị trường quan trong của Thái Lan với ít nhất 7,5 triệu khách dự kiến sẽ đến “Xứ sở chùa Vàng” trong năm 2023.

Năm 2022, Thái Lan thu hút 11,15 triệu du khách nước ngoài, nhưng vẫn còn cách xa kỷ lục gần 40 triệu người vào năm 2019. Tăng trưởng GDP của Thái Lan trong quý 4/2022 ước tính đạt 2,8% so với cùng kỳ năm 2021 và 0,2% so với quý III/2022. Mức tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại chủ yếu do xuất khẩu suy yếu.

Ông Arkhom cho rằng không nên quá lo ngại về tác động đối với nền kinh tế do đồng baht tăng giá mạnh, vì điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi.

Đồng baht của Thái Lan đã tăng giá khoảng 2,2% so với đồng USD từ đầu năm đến nay và trở thành đồng tiền tăng giá tốt thứ hai ở châu Á sau đồng rupiah của Indonesia./.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-se-duy-tri-toc-do-that-chat-tien-te-mot-cach-hop-ly/280816.html