Thái Lan muốn đưa nghi phạm nói xấu hoàng gia về nước xử lý

Những công dân Thái Lan sống ở nước ngoài bị tình nghi phạm tội phỉ báng hoàng gia sẽ có thể bị dẫn độ về nước theo yêu cầu của Bangkok.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 18/10 ở Bangkok, Bộ trưởng Tư pháp Paiboon Koomchaya nói chính phủ Thái Lan sẽ yêu cầu các nước phối hợp trao trả những công dân Thái bị tình nghi phạm tội phỉ báng hoàng gia.

Theo luật về chống phỉ báng hoàng gia, dân Thái không được phép thảo luận công khai về các thành viên hoàng tộc. Những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 15 năm.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Paiboon Koomchaya. Ảnh: prachatai.org.

Ông Koomchaya cho biết chính phủ Thái Lan đã xác định 6 người tình nghi vi phạm luật này sinh sống ở nước ngoài. Họ được cho là những nhân vật "có tên tuổi" âm mưu "gây rối" tình hình chính trị tại Thái Lan.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu các nước hợp tác trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng và chúng tôi hy vọng họ hiểu rằng mọi người dân Thái đều không chấp nhận những sự xúc phạm như vậy", bộ trưởng tư pháp Thái Lan nói với các phóng viên.

Ông Koomchaya thừa nhận kế hoạch nói trên của chính phủ Thái Lan sẽ phải đối mặt với những thách thức về tư pháp quốc tế cũng như ngoại giao. Tuy nhiên ông khẳng định Bangkok chắc chắn sẽ thực hiện kế hoạch.

Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu người dân trình báo về các trường hợp xúc phạm hoàng gia, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet kiểm soát nội dung và ngăn chặn các thông tin "không phù hợp".

Thái Lan vừa bắt đầu một năm quốc tang sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadei qua đời hôm 13/10. Ông lên ngôi từ năm 1946 và là vị vua được hầu hết người dân Thái yêu mến.

Sau sự ra đi của Vua Bhumibol, vấn đề về người kế vị cũng như tình hình chính trị vốn gặp sóng gió liên tục trong một thập kỷ qua tại Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của luật chống phỉ báng hoàng gia, việc thảo luận về những đề tài này rất hạn chế.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-muon-dua-nghi-pham-noi-xau-hoang-gia-ve-nuoc-xu-ly-post690693.html