Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng ngừa dịch COVID-19

Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/10, Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh COVID-19 được ban bố hồi tháng 3/2020.

Theo nghị định chính phủ, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 1/10, theo đó tất cả các hạn chế nhập cảnh không còn được áp dụng nữa. Du khách tới Thái Lan không còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Cũng theo một quyết định chính phủ công bố hôm 23/9, từ ngày 1/10, Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" xuống “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi,” tương đương như cúm thông thường. Việc đeo khẩu trang không còn là điều bắt buộc trên toàn quốc nhưng có thể được khuyến nghị thực hiện trên các phương tiện công cộng do mỗi đơn vị chủ quản vận tải quy định.

Tai Úc, theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Nội các Úc ngày 30/9 quyết định dỡ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 14/10 tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng ở quốc gia lớn nhất châu Đại Dương.

Cùng với quyết định trên, Nội các Úc đã nhất trí các biện pháp bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương nhất, phải đối mặt với rủi ro cao, và tiếp tục hỗ trợ tài chính có mục tiêu cho người làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và làm việc tại bệnh viện nếu họ phải cách ly do yêu cầu công việc. Các khoản hỗ trợ tài chính cho những người bị nhiễm COVID-19 không thuộc các lĩnh vực trên cũng sẽ chấm dứt vào ngày 14/10.

Quan chức Bộ Y tế Úc, ông Paul Kelly, cho biết đại dịch chưa kết thúc và hoàn toàn có khả năng tái bùng phát nhưng các số liệu thực tế cho thấy tỉ lệ lây lan thấp, bao gồm số ca mắc, số ca nhập viện, số ca cần chăm sóc đặc biệt hay số ca mắc tại các viện dưỡng lão. Giáo sư Kelly lưu ý chính phủ cần duy trì năng lực tăng cường các biện pháp ứng phó dịch bệnh khi cần thiết.

Thủ tướng Anthony Abanese nhấn mạnh tiêm chủng có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi chính phủ của ông theo đuổi chính sách thúc đẩy khả năng phục hồi và nâng cao năng lực, cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp.

Cũng theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hãng dược Moderna mới đây thúc giục Chính phủ Úc nhanh chóng ký thỏa thuận để bảo đảm nguồn cung cấp vắc xin phòng COVID-19 tăng cường cho năm tới.

Giám đốc điều hành của Moderna Stephane Bancel cho rằng hiện là thời điểm tốt cho việc hoàn tất quá trình đàm phán hợp đồng. Điều quan trọng là phải đánh giá lại nhu cầu vắc xin để bảo đảm sử dụng ngân sách một cách hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler nhận định việc chuẩn bị nguồn vắc xin cho năm tới là vấn đề cần được xem xét khẩn cấp.

Indonesia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước. Người đứng đầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm quốc gia (BPOM), bà Penny Lukito ngày 30/9 khẳng định đây là một bước tiến tới "sự tự chủ quốc gia trong việc tiếp cận với dược phẩm".

Vắc xin mang tên IndoVac, do công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma phối hợp với trường Y Baylor có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) nghiên cứu phát triển. Theo quyết định mới, vắc xin này sẽ được phép sử dụng để tiêm liều cơ bản cho những người chưa tiêm phòng, hoặc làm mũi tiêm kết hợp đối với những người trưởng thành đã tiêm bằng vắc xin khác.

Vắc xin IndoVac cũng được cấp chứng nhận Halal, tức là có thể được sử dụng cho những người theo đạo Hồi tại quốc gia có đa số là người Hồi giáo này.

Phát biểu với báo giới, bà Lukito khẳng định: "Việc phát triển một vắc xin trong nước là niềm tự hào của người Indonesia, và là bước đầu tiên để đạt được sự độc lập trong việc tiếp cận với dược phẩm”. Bà cho biết vắc xin IndoVac cho thấy hiệu quả 92% và không có ca tử vong nào liên quan đến vắc xin này trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Các tác dụng phụ "nhìn chung nhẹ". Bà cũng cho biết thêm rằng hiện vắc xin này đang được nghiên cứu để triển khai như mũi tăng cường. Trước đó cùng ngày, BPOM cũng thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin công nghệ mRNA của Trung Quốc.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/286582/thai-lan-do-bo-tinh-trang-khan-cap-phong-ngua-dich-covid-19.html