Thái Lan đặt mục tiêu tấn công top 10 châu Á

Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2016 một cách hoàn hảo khi toàn thắng trong cả ba trận, đội tuyển Thái Lan đang hướng tới mục tiêu lọt vào top 10 đội tuyển hàng đầu châu Á.

Thái Lan hiện xếp thứ 19 tại khu vực châu Á và giữ hạng 129 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, HLV Kiatisak Senamuang cho biết "Những chiến binh voi" (biệt danh tuyển Thái Lan) đang có được sự tự tin lên cao sau những kết quả gần đây. Họ đang từng bước tiến vào top 10 châu Á.

Hồi giữa tháng 11, Thái Lan cầm hòa Australia 2-2 tại vòng loại World Cup 2018. Tiếp đó, đội tuyển này thị uy sức mạnh ở vòng bảng của AFF Cup 2016 với thành tích 3 trận toàn thắng. Theo Kiatisak, khởi đầu hoàn hảo tại AFF Cup sẽ trở thành bệ phóng giúp Thái Lan cải thiện thứ hạng.

Thái Lan vào bán kết AFF Cup với thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào top 10 châu Á. Thái Lan đang xếp thứ 19, và đó không phải thứ hạng cách top 10 quá xa", HLV Kiatisak nói với báo Straits Times của Singapore.

Lúc này, Kiatisak đang dẫn dắt lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan với lực lượng nòng cốt là những cầu thủ thuộc đội U23 từng vô địch SEA Games cách đây 3 năm.

Theo chiến lược gia có biệt danh "Zico Thái", công thức giúp Thái Lan giành được những kết quả ấn tượng trong thời gian qua nằm ở sự nhất thống trong đội hình.

"Không có nhiều xáo trộn ở đội hình tuyển Thái Lan thời gian qua. Tôi đã trông coi đội tuyển từ SEA Games 2013 và điều giúp Thái Lan đặc biệt nằm ở sự đoàn kết của các cầu thủ", HLV Kiatisak cho biết.

Chanathip Songkrasin, một trong những cầu thủ có thể sang Nhật thi đấu trong thời gian tới.

Theo ESPN, đội tuyển Thái Lan đang chinh phục người hâm mộ bằng triết lý bóng đá hấp dẫn và lấn lướt trong kiểm soát bóng. Điều này giống với trường phái tiki-taka của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Thế nhưng Kiatisak thay đổi khái niệm đó và gọi bằng cái tên "tik-tok".

"Chúng tôi không phải người châu Âu có thể hình cao lớn, vì vậy rất khó chơi bóng dài. Nhưng nếu cầm bóng tốt, Thái Lan có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu giữ bóng quá lâu, đội bạn sẽ lao đến và tắc bóng".

"Do đó, các cầu thủ phải xử lý nhanh trong các tình huống, từ giành bóng đến nhận bóng và chuyền bóng. Sẽ không ai có thể dính chấn thương hay bị tắc bóng nếu bạn xử lý nhanh trên sân", Kiatisak giải thích.

Nhà cầm quân 43 tuổi lấy tiền vệ Chanathip Songkrasin làm ví dụ. Ông so sánh cậu học trò như chiếc Ferrari, tuy nhiên nếu phải đối mặt với một hàng rào chắn kiên cố thì tốc độ cao của Ferrari cũng vô nghĩa.

"Điều đó giải thích tại sao anh ấy luôn phải xử lý nhanh cùng trái bóng vì có rất nhiều cầu thủ cao lớn muốn thực hiện pha tắc bóng với Chanathip Songkrasin", Kiatisak giải thích thêm.

Vào năm 2019, Thái Lan sẽ giành quyền tham dự AFC Asian Cup. Theo Kiatisak, đó là thời cơ phù hợp để đội nhà tấn công vào top 10 châu Á.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-dat-muc-tieu-tan-cong-top-10-chau-a-post701288.html