Thái Bình: Gần 3,5 tỷ đồng dư nợ cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Hỗ trợ tín dụng cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chính là một trong những con đường gần, thiết thực nhất để những người từng vấp ngã đứng lên làm lại, trở thành người công dân có ích.

Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo, khoan hồng nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, việc hòa nhập cộng đồng của một bộ phận người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn nhiều khó khăn do họ không thể tìm kiếm được việc làm, không có vốn để tự sản xuất, kinh doanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái phạm tội.

Do đó, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhằm tạo điều kiện giúp hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn phục vụ học nghề, sản xuất, kinh doanh, có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống.

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ngay trong ngày đầu tiên có hiệu lực thi hành ngày 12/10/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh có 45 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ cho vay đạt gần 3,5 tỷ đồng.

Gia đình anh Nguyễn Thái Bình, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh: Báo TB

Riêng 3 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình giải ngân cho 22 khách hàng với số tiền 1,79 tỷ đồng; trong đó huyện Đông Hưng giải ngân đạt cao nhất với số tiền 620 triệu đồng cho 7 khách hàng.

Để giải ngân hết số tiền hơn 3 tỷ đồng được Trung ương phân bổ cho vay người chấp hành xong án phạt tù năm 2024, thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg;

Bên cạnh đó, căn cứ vào danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn do công an xã, phường, thị trấn cung cấp, triển khai thực hiện cho vay theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng công an giám sát việc sử dụng vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả...

Trần Anh - Mạnh Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thai-binh-gan-35-ty-dong-du-no-cho-vay-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-post291083.html