Tết yêu thương

Tết là dịp để mọi người, mọi nhà đoàn viên. Thế nhưng, với những cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi đang sinh sống ở các trung tâm bảo trợ xã hội lại không còn gia đình để về. Để không ai bị bỏ lại phía sau, các trung tâm, mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện đã nỗ lực đưa Tết đến các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm tạo không khí vui xuân, đón Tết đầm ấm, an vui.

San sẻ yêu thương

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 115 trẻ em bị bỏ rơi, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, đối tượng lang thang, bảo vệ khẩn cấp. Những ngày này, trong khuôn viên của trung tâm được trang hoàng rực rỡ các loài hoa đào, hoa mai cùng tiếng nhạc xuân rộn rã. Đặc biệt, trung tâm còn dành riêng một khu vực có mái che, bố trí các gian hàng ẩm thực ngày Tết, phát quà miễn phí cho các cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật. Ở một góc khác, mọi người quây quần bên các thành viên của các câu lạc bộ thiện nguyện và cán bộ trung tâm gói bánh chưng, bánh tét. Các cụ già, em nhỏ lau những chiếc lá dong, lá chuối; các tình nguyện viên chuẩn bị gạo nếp, thịt heo, đậu xanh... Riêng các em nhỏ rất thích thú khi được tận tay cầm chiếc bánh vuông vức được gói xong. Có lẽ, đã khá lâu rồi các em mới có được không khí đoàn viên ấm cúng, vui nhộn đến vậy. “Mấy ngày qua, trung tâm lúc nào cũng đông vui, rộn rã. Nhiều người đến thăm, cho quà, lì xì, nhưng hôm nay là đông vui nhất vì có gói bánh chưng, bánh tét, có nhiều đồ ăn thỏa thích”, bà Phan Thị Mỹ An bộc bạch. Bà An năm nay 70 tuổi, vốn là người lang thang, xin ăn, không nơi nương tựa. Từ khi được đưa vào trung tâm, bà không phải lo cái ăn, cái mặc, có chỗ ngủ, được mọi người chăm sóc tận tình, chu đáo.

Các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh quây quần cùng cán bộ, tình nguyện viên gói bánh chưng, bánh tét.

Đã nhiều lần tới trung tâm làm công tác thiện nguyện, chị Ngọc Liên cùng mọi người nhanh tay chuẩn bị những phần quà cho các đối tượng. Chị Liên tâm sự: “Tết là dịp để mọi người đoàn viên bên gia đình, người thân, nhưng các cụ già, em nhỏ ở trung tâm hầu hết không biết nơi ở của mình, người thân là ai. Ngày thường họ đã buồn, có lẽ Tết đến họ lại càng buồn hơn. Vì lẽ đó, chúng tôi đã kêu gọi các thành viên trong các câu lạc bộ thiện nguyện, mạnh thường quân phối hợp với trung tâm tổ chức chương trình Tết yêu thương, chung tay quyên góp những phần quà để động viên tinh thần, giúp các đối tượng có một cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn”.

Niềm vui của các đối tượng khi những chiếc bánh chưng, bánh tét được gói xong.

Đảm bảo tất cả đối tượng đều có Tết

Bà Đặng Thị Thủy Tiên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội. Tất cả các đối tượng sinh sống ở trung tâm được quan tâm, chăm sóc về mọi mặt; hàng tháng được cấp đầy đủ kinh phí để chăm nuôi chu đáo, thăm khám sức khỏe, tập vật lý trị liệu, trẻ em đến tuổi được đi học. Đặc biệt, dịp Tết năm nay, tỉnh đã điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn 4 ngày Tết cho các đối tượng từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/người/ngày. Cùng với đó, để mang lại không khí xuân ấm áp, trung tâm còn phối hợp với các câu lạc bộ tình nguyện, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Vui xuân Giáp Thìn - Đón Tết yêu thương”, chung tay chăm lo cho những người yếu thế.

Các tình nguyện viên tặng quà Tết cho người già không nơi nương tựa.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh (huyện Diên Khánh), cán bộ, nhân viên và hơn 150 đối tượng đang sinh sống ở đây cũng cùng nhau trang trí khuôn viên và các phòng ở rực rỡ sắc xuân. Trung tâm còn tổ chức hội chợ xuân với những gian hàng ẩm thực, bánh kẹo phát miễn phí cho các đối tượng; tổ chức gói bánh chưng, bánh tét; các trò chơi vui nhộn. Ông Vĩnh Hưng - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: “Mỗi đối tượng đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi về trung tâm đều được chăm sóc chu đáo. Ngoài thực hiện tốt các chế độ theo quy định, trung tâm còn tích cực kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các đối tượng, nhất là trong dịp Tết, với phương châm tất cả đối tượng đều có Tết”.

Theo ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều năm qua, tỉnh rất quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài thực hiện đầy đủ chế độ Trung ương quy định, tỉnh còn điều chỉnh nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng. Từ năm nay, tỉnh đã điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong dịp lễ, Tết cho các đối tượng nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ. Để đảm bảo các đối tượng đều có Tết, sở đã chỉ đạo các trung tâm xây dựng kế hoạch chăm lo, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn. Đồng thời, tổ chức các đoàn trực tiếp đến kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện các chế độ, chương trình chăm lo Tết; đến thăm, tặng quà Tết cho các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở thực hiện khá tốt hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202401/tet-yeu-thuong-03b0ed9/