Tết quân - dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Tết quân - dân năm 2024 được tổ chức tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) từ ngày 24-12-2023 đến 16-4-2024. Nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương.

Chuyên mục “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” kỳ này, Đại tá Cao Minh Tâm (ảnh) - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết: Tết quân - dân là một mô hình tổng hợp, cũng nhằm thực hiện mô hình “Dân vận khéo” mang ý nghĩa giá trị về mặt tinh thần, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tỉnh ta chủ trương tổ chức Tết quân - dân từ năm 2016 đến nay. Năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết quân - dân gắn với Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại xã Minh Hòa (Châu Thành). Năm 2024, tỉnh chỉ đạo thực hiện tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhân dân, đặc biệt là đồng bào Khmer. Các hoạt động hướng về cơ sở, vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Hoạt động Tết quân - dân góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, làm cho người dân càng tin tưởng vào Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước và vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang.

- Phóng viên: Thực hiện Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của tỉnh đã triển khai đạt được những kết quả như thế nào?

- Đại tá Cao Minh Tâm: Tiếp nối kết quả từ hoạt động Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại xã Minh Hòa, chúng tôi cùng các ngành tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh triển khai các nội dung, phần việc tập trung vào các vấn đề như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình hội viên...

Đến nay, chúng tôi thực hiện được 34/32 căn nhà, vượt chỉ tiêu 2 căn nhà; kéo điện thắp sáng đường quê được 4km cho người dân trên địa bàn xã; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho người dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh... Các hoạt động tập trung vào đồng bào Khmer.

Các cấp, ngành còn hỗ trợ người dân dụng cụ chứa nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gói bánh, trưng bày sản phẩm của địa phương, trưng bày hình ảnh thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang.

Có thể thấy, Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các ban, ngành mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang có vai trò trung tâm phối hợp các ngành. Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 nhận được sự đồng hành, ủng hộ tâm huyết và đầy trách nhiệm của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, nhân đạo, tham gia rất nhiều hoạt động cho hoạt động Tết quân - dân.

Ban tổ chức các hoạt động Tết quân - dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 bàn giao nhà đại đoàn kết cho người dân tại xã An Minh Bắc (U Minh Thượng). Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và dân và các dân tộc trên địa bàn. Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây cũng để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; xây dựng được thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, Tết quân - dân tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi và nâng cao được đời sống nhân dân; tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

- Phóng viên:Đồng chí đánh giá như thế nào về sự ủng hộ của người dân về các hoạt động Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024?

- Đại tá Cao Minh Tâm: Khí thế, tinh thần của người dân rất tích cực, hào hứng trước các hoạt động Tết quân - dân. Người dân tham gia và ủng hộ rất đầy đủ vào các nội dung, phần việc của Tết quân - dân. Người dân mong muốn có được nhiều hơn nhà, cầu, đường... nhưng chúng tôi cũng chưa triển khai thực hiện được nhiều nguyện vọng của người dân.

Trong các hoạt động như hội thi gói bánh tét, triển lãm ảnh, văn nghệ, thể thao..., người dân ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi. Người dân cổ vũ rất nhiệt tình. Có thể nói, các hoạt động đã giúp quân và dân đoàn kết chung vui đón tết Chôl Chnăm Thmây, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

- Phóng viên: Cảm ơn Đại tá!

TÂY HỒ thực hiện

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/dan-hoi-chinh-quyen-tra-loi/tet-quan-dan-mung-tet-chol-chnam-thmay-nam-2024-co-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-y-nghia-19940.html