Tết ở Trường Sa

Giữa trùng khơi sóng dội nhưng không khí đón Tết Giáp Thìn 2024 của cán bộ, chiến sĩ và người dân tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn không hề chậm nhịp so với đất liền. Đảo xa cũng có từng nhánh mai, cành đào, chậu quất, bánh chưng xanh, nụ lan trắng… càng tô điểm thêm hương sắc Tết rộn ràng nơi quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc để các chiến sĩ và người dân đón Tết đủ đầy, ấm áp xen lẫn niềm tự hào. Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng trang nghiêm dự lễ chào cờ, đi chùa, hưởng ứng Tết trồng cây, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa…

Đà Nẵng cuối tuần gửi đến độc giả những góc ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân sum vầy đón Tết tại quần đảo Trường Sa của nhiếp ảnh gia Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

Lễ chào cờ đầu năm với sự tham gia đông đủ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Những chậu quất từ đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa.

Trang trí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Không khí rộn ràng tại ngày hội thi gói bánh chưng trên đảo Đá Tây A.

Cán bộ, chiến sĩ thăm và chúc Tết các hộ dân trên quần đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Đá Tây A, quần đảo Trường Sa hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ngày Tết.

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: maichimai2611@gmail.com

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202402/tet-o-truong-sa-3966285/