Tết Nguyên đán tác động ra sao đến HTX du lịch?

Nhu cầu du lịch nội địa dịp Tết ngày một cao, đây chính là cơ hội để các HTX làm du lịch 'ăn nên làm ra' dịp Tết Nguyên đán này. Đón cơ hội, các HTX cũng đang tung ra những kế hoạch để thu hút và phục vụ khách du lịch.

Theo các chuyên gia, hiện nay, nhiều người nhìn nhận, nếu như Tết dương lịch là thời điểm để đánh giá, tổng kết lại chặng đường làm ăn của bản thân, doanh nghiệp và đề ra kế hoạch mới, thì, Tết Nguyên đán là dịp để nghỉ ngơi, tái tạo, kết nối với gia đình, người thân sau đó sẽ quay trở lại với công việc và tiếp tục thực hiện các dự định đã đặt ra. Chính vì vậy, nhu cầu đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán đang ngày một lớn.

Tín hiệu tích cực

Năm nay, ngoài lượng khách lựa chọn đi du lịch ở nước ngoài thì không ít người lại lựa chọn đi du lịch tại các địa điểm ở trong nước.

Báo cáo nghiên cứu và phân tích thị trường khách du lịch Việt cho kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 của The Outbox Company, cho thấy có đến gần 58% du khách lựa chọn các chuyến đi trong nước vào dịp này.

Trước con số này, bà Lê Thị Huệ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Hợp (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đây chính là cơ hội, niềm vui cho HTX. Điều này cũng phù hợp với tâm lý số đông của nhiều khách hàng của HTX là muốn đi du lịch những điểm gần để tiện phân bổ thời gian và cũng đảm bảo xu hướng tiết kiệm chi tiêu trong dịp lễ tết.

Hiện, HTX Tân Hợp đang ở những bước cuối cùng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên khu du lịch rộng 7ha dưới chân đồi Động Tri, cách thị trấn Khe Sanh hơn 1 km. Ngoài tận dụng vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên, HTX cũng đã hoàn thiện khu nuôi trồng nông sản theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng cây con để phục vụ khách.

Các HTX đang ở những khâu chuẩn bị cuối cùng để hoàn thiện cảnh quan, dịch vụ phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ có nhiều người đi du lịch trong nước mà với mong muốn tiết kiệm chi phí, nhu cầu đặt phòng ở các khu lưu trú bình dân, homestay dịp Tết Nguyên đán được đánh giá có tỷ lệ lấp đầy cao hơn so với các khách sạn cao cấp.

Anh Triệu Mềnh Kinh, Giám đốc HTX du lịch cộng đồng Nậm Hồng (Hà Giang) cho biết, khu nghỉ dưỡng gồm 14 phòng bungalow khép kín và 12 homestay với sức chứa khoảng 120 khách/đêm của HTX đã được đặt kín lịch từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản (Hà Giang), cho biết tất cả các homestay của huyện Mèo Vạc đều kín phòng những ngày đầu năm mới. Khách trải nghiệm lòng hồ thủy điện Nho Quế, hẻm Tu Sản số ít là người trong nước còn phần lớn là người nước ngoài.

Việc khách du lịch đặt phòng kín tại các HTX cũng trùng với khảo sát của ngành du lịch một số địa phương. Như tại Đồng Văn (Hà Giang) hiện đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy do lượng khách đặt các khách sạn bình dân, homestay vào dịp Tết Nguyên đán 2024 đạt 90%. Hay tại tỉnh Yên Bái, hầu hết các homestay cũng không còn phòng trống cho đến hết mùng 6 Tết Âm lịch.

Lo lắng chi phí

Có thể thấy, Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm đi liền với nhu cầu tiết kiệm chi tiêu, ưu tiên tham quan, du lịch tại một số điểm trong nước đang mở ra nhiều cơ hội sản xuất kinh doanh cho các HTX du lịch. Các HTX đều chủ động hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ để đón tiếp, phục vụ khách tốt nhất.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì nhiều HTX du lịch cũng lo lắng bởi tình trạng vé máy bay trong nước đang ở mức cao và thậm chí còn tiếp tục tăng trong những ngày cận Tết và sau Tết.

Hay tình trạng vé xe khách và nhiều phương tiện vận chuyển khách cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, túi tiền của nhiều người từ đó phần nào kéo giảm lượng khách đi du lịch tại các điểm trong nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc HTX hoa Bình Liêu (Quảng Ninh), cho biết một trong những lý do khiến khách thay đổi ý định, không lựa chọn đi du lịch hoặc chuyển hướng đi du lịch ở nước ngoài là chi phí. Vì hiện nay, vé máy bay nội địa ngày một tăng cao trong khi cũng với mức chi phí như vậy, khách có thể đi tham quan ở nước ngoài.

Chính vì lý do đó, đại diện các HTX mong muốn, việc quản lý, điều hành các chi phí vận chuyển một cách phù hợp sẽ thúc đẩy ngành du lịch nói chung và hoạt động du lịch tại các HTX nói riêng, từ đó giúp các HTX tận dụng được kỳ nghỉ dài ngày của Tết Nguyên đán.

Hiện, để thu hút khách du lịch, các HTX đều cố gắng sắp xếp, tính toán để có những khuyến mãi, chương trình giảm giá nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn để kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tích cực hỗ trợ các HTX du lịch phục vụ khách một cách tốt nhất. Ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh, cho biết Liên minh HTX tỉnh đã và đang kết hợp với các ngành liên quan để hỗ trợ các HTX hoàn thiện các dịch vụ từ ăn uống, nghỉ dưỡng, trải nghiệm… đến hoàn thiện kỹ năng hướng dẫn, tổ chức du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đi liền với đó là tư vấn, hỗ trợ các HTX về cơ sở vật chất, hạ tầng để tăng khả năng kết nối của các HTX với các doanh nghiệp lữ hành nhằm giữ chân du khách…

“Các HTX sẽ được hỗ trợ xây dựng quy trình đón tiếp, chuẩn bị ẩm thực, tổ chức biểu diễn, sản xuất theo hướng cam kết chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Đi liền với đó là tổ chức các điểm bán, giới thiệu sản phẩm làm quà tặng… Các HTX du lịch cũng kết nối với nhau để đa dạng dịch vụ, hoàn thiện chuỗi du lịch trên địa bàn tỉnh”, ông Phạm Minh Hiền cho biết.

Huyền Trang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//hop-tac-xa/tet-nguyen-dan-tac-dong-ra-sao-den-htx-du-lich-1098208.html