Tết đoàn viên của thần đồng cờ vua Cẩm Hiền ở Cần Thơ

Tết Đinh Dậu năm nay rất đáng nhớ với thần đồng cờ vua Nguyễn Lê Cẩm Hiền khi đây là lần đầu tiên, thần đồng được ăn Tết ở quê ngoại sau 10 năm.

Những người yêu cờ vua hẳn chưa thể quên được cô bé xinh đẹp, nhà vô địch cờ vua U8 thế giới Nguyễn Lê Cẩm Hiền. Vận động viên được yêu mến nhất Cúp chiến thắng 2016 có bố là Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng (Quảng Ninh), mẹ là Kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên (Cần Thơ).

Hai người quen nhau ở đội tuyển cờ vua Việt Nam trước khi lên duyên vợ chồng. Sau đám cưới, chị Liên theo anh Dũng về Quảng Ninh ở. 10 năm kể từ ngày sinh Cẩm Hiền, hai mẹ con vẫn chưa được một lần về quê ngoại ăn Tết.

Chị Liên tâm sự: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Tôi là dân thể thao, thi đấu chỗ nọ, chỗ kia quen rồi nên suy nghĩ cũng thoáng. Bản thân Cẩm Hiền mỗi năm cũng chỉ về quê được một lần.

Nhưng hai năm gần nhất, Cẩm Hiền đều chưa về được quê do bận học hành, tập luyện, thi đấu. Hiền nhớ ông bà và ông bà cũng rất muốn được gặp cháu. Đó là lý do gia đình quyết định đưa Hiền về Cần Thơ chơi Tết”.

Đây là lần đầu tiên, thần đồng cờ vua Việt Nam được ăn Tết ở quê ngoại. Ảnh nhân vật cung cấp.

Bản thân anh Dũng và chị Liên cũng là những thành viên quan trọng của tuyển cờ vua Việt Nam. Sắp xếp mãi, họ mới cân bằng được việc tập luyện và thi đấu của cả gia đình để về quê. Mẹ chồng chị Liên rất thương con nên đồng ý sang ăn Tết với người bà con. Nên ngay từ hôm 28, cả nhà Cẩm Hiền đã lên máy bay vào Cần Thơ.

Trao đổi với Zing.vn, anh Dũng nói: “Vợ tôi và cháu rất vui vì chưa bao giờ được về quê ăn Tết. Ông bà thì đương nhiên rất mừng. Bản thân tôi với Hiền lớn lên ngoài Bắc. Chúng tôi ăn Tết ở Nam đây là lần đầu, có nhiều điều mới lạ làm chúng tôi thấy rất thú vị.”

Sau khi về Cần Thơ, Cẩm Hiền đã được bố mẹ dẫn đi chơi chợ hoa, tham quan các di tích nổi tiếng và đi chùa. Cô bé chủ yếu dành thời gian cho gia đình, nhất là ông bà ngoại. Sau mồng 4, gia đình Cẩm Hiền sẽ trở về Quảng Ninh để chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm mới.

Giáo trình cờ vua hiện tại của Cẩm Hiền đang được nâng cao để phù hợp hơn với trình độ của em. Ảnh: Thanh Hà.

Năm 2016 vừa qua không phải là thời gian thành công với Cẩm Hiền. Cô bé tham dự vài giải đấu quốc tế và không thu được kết quả nào khả quan. Nhưng tại mặt trận trong nước, Hiền vẫn giành HCV Hội khỏe Phù Đổng, HCB giải toàn quốc và HCV giải trẻ.

Sau Tết, Cẩm Hiền sẽ cùng cha sang Mỹ dự một giải quốc tế. Kế hoạch của Cẩm Hiền là dự khoảng 3 giải quốc tế mỗi năm. Hiện tại, ngoài cờ vua, Cẩm Hiền vẫn đang học tốt văn hóa và tiếp tục theo học các khóa tiếng Anh.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tet-doan-vien-cua-than-dong-co-vua-cam-hien-o-can-tho-post716781.html